Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long: Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 10/04/2019 | 15:11

Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng trong việc tạo nên thành công trên các lĩnh vực, trong 5 năm của nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)…

 Một góc trung tâm huyện Phước Long.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là tổ chức triển khai học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII, nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long còn đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng ấp NTM kiểu mẫu, giữ gìn ổn định tình hình an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc... Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành lộ trình xây dựng huyện NTM vào năm 2017; có 78/78 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; gần 25.000 hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức 29 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, hội chợ thương mại hàng tiêu dùng, với hơn 20.000 lượt người tham quan mua sắm...

Bên cạnh đó, việc chăm lo giúp đỡ người nghèo đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp các xã, thị trấn. Với việc huy động các nguồn lực để giúp đỡ người nghèo thông qua phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đã có nhiều người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo được giúp đỡ, vượt qua khó khăn trong cuộc sống... Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động được trên 9,1 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây dựng 285 căn nhà đại đoàn kết; phối hợp xây dựng 685 căn nhà tình thương; vận động 12,4 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhận đỡ đầu gần 6.500 hộ nghèo; giải quyết việc làm cho 15.560 lượt lao động nông thôn và trao phương tiện phục vụ sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ, hỗ trợ đời sống cho hộ nghèo lúc khó khăn và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua luôn được MTTQ từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm, như: vận động cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ 25 căn nhà bị sập do lốc xoáy (mỗi căn trị giá 25 triệu đồng); vận động các tổ chức thành viên thực hiện công tác cứu trợ - nhân đạo từ thiện xã hội được trên 17 tỷ đồng…, giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Tuyến đường kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp ở  Phước Long. Ảnh: XT

Thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với các tổ chức thành viên thường xuyên tổ chức phát động rộng rãi ra dân về công tác giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú. Hàng năm đều tổ chức ký kết giao ước thi đua: Không để xảy ra mất dân chủ, công bằng dưới mọi hình thức….

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long xác định, trong thời gian tới sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ từ huyện đến cơ sở; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của huyện; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đồng thuận xã hội thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức thành viên phát động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

HOÀNG XUÂN

Một số chỉ tiêu cụ thể của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Hàng năm, phối hợp tuyên truyền đến 95% hộ dân trên địa bàn nắm và hiểu đầy đủ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

2. Có 100% ấp tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gồm cả hai phần (lễ và hội);

3. Phấn đấu trong nhiệm kỳ duy trì và nâng cao chất lượng 100% khu dân cư văn hóa và thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh nội dung quy ước khu dân cư;

4. Giữ vững và nâng cao chất lượng 98% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa;

5. Phối hợp xây dựng 85 - 90% khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội;

6. Vận động Quỹ Vì người nghèo hàng năm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

7. Phối hợp vận động trẻ em trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt tỷ lệ 98%;

8. Phối hợp vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đến hết nhiệm kỳ đạt trên 98%.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.