Triển khai nhiệm vụ năm 2024: TP. Bạc Liêu quyết tâm thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Thứ Tư, 03/01/2024 | 16:25

Chiều 2/1, TP. Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của thành phố phát triển ổn định, có 20/22 chỉ tiêu KT-XH, công tác xây dựng Đảng đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Các lĩnh vực chủ yếu như công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng; thu nhập bình quân đầu người vượt chỉ tiêu đề ra (trên 101 triệu đồng/năm).

Đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I theo hướng văn minh và từng bước hiện đại có nhiều chuyển biến, như: tỷ lệ phủ kín quy hoạch đô thị tăng; một số tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I được nâng lên; kêu gọi được nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành phố; xây dựng được một số tuyến phố văn minh đô thị. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm (phát triển du lịch, chuyển đổi số, cải cách hành chính) tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; công tác kết nạp đảng viên được chú trọng, chất lượng đảng viên ngày càng nâng lên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phân công, điều động, bố trí cán bộ ngày càng hợp lý, phát huy năng lực cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023 vừa qua, thành phố vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt (tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, thu ngân sách) và một số chỉ tiêu cơ bản đạt nhưng ở mức thấp (xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí đô thị loại I).

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, TP. Bạc Liêu đã đề ra 18 chỉ tiêu KT-XH với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được xây dựng và triển khai tại hội nghị. Thành phố tiếp tục thực hiện 3 lĩnh vực đột phá của năm 2023: phát triển du lịch, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu - Huỳnh Hữu Trí nhấn mạnh: Năm 2024 là chặng đường quyết định để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), dự báo sẽ phải đối mặt với cả thuận lợi lẫn thách thức đan xen. Do đó, toàn Đảng bộ cần có sự quyết tâm chính trị cao; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, các ngành, đơn vị, địa phương lưu ý rà soát những công việc còn dang dở của năm 2023; khẩn trương, quyết liệt ngay từ đầu năm, nhất là việc triển khai dự án nâng cấp đô thị; có giải pháp, lộ trình cụ thể để nâng chất các chỉ tiêu chưa đạt, hoặc đạt thấp ở năm 2023, các tiêu chí đô thị loại I, nông thôn mới; tiếp tục cải thiện công tác cải cách hành chính, vươn lên đứng đầu tỉnh. Công việc trước mắt hiện nay là tập trung chuẩn bị tổ chức tết Nguyên đán, tết Quân - Dân 2024 trên địa bàn thành phố diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm, trong đó đặc biệt quan tâm đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn, để mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết…

T.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.