Tập trung tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Tư, 22/09/2021 | 17:05

Ngày 22/9, Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam chủ trì đã có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh về tình hình hoạt động, công tác của các cấp Hội trong 9 tháng năm 2021; chất lượng hoạt động của các chi hội ở cơ sở; đặc biệt là công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh.

Gắn hoạt động của hội với nhiệm vụ của địa phương

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh thì trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, các cấp Hội luôn bám sát kế hoạch của Hội cấp trên, Nghị quyết Đảng bộ các cấp để xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đặc biệt, các cấp Hội tiếp tục tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, phân công cán bộ phụ trách địa bàn. Chẳng hạn như việc các cấp Hội đã cùng địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Ngoài việc duy trì và nhân rộng các mô hình Tổ phụ nữ “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”, Tổ phụ nữ trồng hoa kiểng, “đảm nhiệm các tuyến đường kiểu mẫu”, “tuyến đường xanh, sạch, đẹp”…, các cấp Hội còn tích cực hưởng ứng phong trào Dân vận khéo như: vận động tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 285 cán bộ, hội viên, phụ nữ khó khăn; tặng 22 suất học bổng (1 triệu đồng/suất); vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 33 căn Mái ấm tình thương cho giáo viên, hội viên, phụ nữ khó khăn về nhà ở.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Hội LHPN các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức thực hiện các quy định phòng chống dịch trong hội viên, Nhân dân. Đồng thời, thành lập 64 Tổ phụ nữ giám sát cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 tại 64 xã, phường, thị trấn. Phát huy vai trò của Hội LHPN các cấp trong việc tham gia, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào “Chia sẻ yêu thương - Đẩy lùi COVID”. Qua đó, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân… trong và ngoài tỉnh, bà con Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay đóng góp kinh phí, vật chất, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế… để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, lan tỏa và nhận được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng với trên 90 Bếp ăn yêu thương; chung tay hỗ trợ các tỉnh phòng chống dịch COVID-19; giúp dân giải cứu nông sản; đi chợ hộ…

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Trương Hồng Trang (bên phải) tặng quà cho người dân huyện Phước Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: H.T

Cần xây dựng mô hình mang “thương hiệu” phụ nữ để nhân rộng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả từ công tác Hội và phong trào phụ nữ thời gian qua. Tiêu biểu như: các mục tiêu cơ bản đạt được theo kế hoạch, có nhiều sáng tạo; đại hội cấp cơ sở đã hoàn thành; nhiều phong trào phụ nữ đã góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, nhất là các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 thời gian gần đây…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp. Các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 19 thì khẩn trương tổ chức Đại hội, thống nhất chọn huyện Phước Long tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, cố gắng hoàn thành Đại hội cấp huyện trong tháng 10. Đặc biệt, các đơn vị phải sẵn sàng cả 2 phương án là đại hội theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đối với cấp tỉnh, chậm nhất đầu tháng 12 phải đại hội xong. Yêu cầu khi tổ chức đại hội trực tiếp thì phải test nhanh tất cả đại biểu tham dự đại hội. Các cấp Hội phải chuẩn bị tốt về văn kiện, đánh giá đúng thực chất những ưu điểm, hạn chế, đưa ra những định hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới phải sát với thực tế của địa phương, chỉ tiêu đặt ra cụ thể; nhân sự phải đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định, cơ cấu bảo đảm tính liên hiệp, đảm bảo tính kế thừa, phát triển.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam cũng đồng thời lưu ý: Với những tồn tại, hạn chế hiện nay, Hội LHPN tỉnh cần quan tâm, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xem đây là việc làm thường xuyên của các cấp Hội; đẩy mạnh phát triển hội viên, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở bằng những mô hình thu hút hội viên; phối hợp với LĐLĐ, ngành Giáo dục tập hợp hội viên trong lực lượng công nhân, nữ sinh viên; xây dựng mô hình mang “thương hiệu” phụ nữ để nhân rộng; quan tâm quy hoạch, nâng cao chất lượng cán bộ hội; phát động cao điểm phong trào thi đua yêu nước để chào mừng Đại hội Phụ nữ…

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.