Hội LHPN các cấp: Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế

Thứ Tư, 10/01/2024 | 17:04

Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN các cấp. Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, phát huy vai trò lãnh đạo của Hội LHPN tỉnh, hỗ trợ các cấp Hội địa phương xây dựng nhiều mô hình, cách làm thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, mới đây, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức các chuyến khảo sát thực tế ở cơ sở do Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Lê Thị Ngọc Linh làm trưởng đoàn. Ngoài tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ ở cở sở, Hội LHPN tỉnh còn có những giải pháp, hỗ trợ cụ thể.

Nhiều mô hình hay hiệu quả

Kết hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững năm 2023, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chủ động rà soát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, có giải pháp phối hợp hỗ trợ thoát nghèo, thực hiện hỗ trợ hội viên, phụ nữ do phụ nữ làm chủ hộ bằng nhiều hình thức hỗ trợ vốn giúp chị em sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh việc phát triển và nhân rộng mô hình tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX); nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nữ, phụ nữ khởi nghiệp, quản lý THT, HTX, chủ hộ kinh doanh...

Huyện Hồng Dân là địa phương nổi bật với thành tích giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua các THT gia công sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Toàn huyện hiện đang duy trì 39 tổ “Phụ nữ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình” với trên 1.010 thành viên. Trong đó tiêu biểu là THT đan lục bình tại ấp Vàm (xã Ninh Quới) có hơn 30 thành viên tham gia, thu nhập bình quân khoảng 115.000 đồng/người/ngày.

Hay như tại huyện Vĩnh Lợi, thông qua mô hình “Phụ nữ tận dụng đất trống trồng rau màu cải thiện cuộc sống” đã và đang giúp đỡ nhiều lượt hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như hộ chị Bùi Thị Mỹ Loan (ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng), khi được Hội Phụ nữ hỗ trợ, vận động thực hiện mô hình, gia đình đã hưởng ứng tham gia, nhanh chóng cải tạo vườn tạp sang trồng bắp nếp xen canh ổi và rau má, từ đó có nguồn thu nhập khá hơn trước rất nhiều.

Mặt khác, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục chú trọng hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, phát động phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”. Trong năm 2023, các cấp Hội đã thành lập mới 6 HTX, 24 THT, 75 tổ tiết kiệm hùn vốn. Đồng thời, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh còn phối hợp với ngành chức năng, doanh nghiệp tổ chức mở hơn 90 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, dạy nghề, tập huấn khởi nghiệp cho hội viên, phụ nữ…, nhằm nâng cao kiến thức, năng lực, giúp nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo, ổn định cuộc sống, tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội LHPN tỉnh đến thăm hỏi tình hình đời sống, thu nhập của chị em tại các tổ đan đát ở huyện Hồng Dân. Ảnh: T.T

Vẫn còn nhiều khó khăn

Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã ghi nhận nhiều tâm tư, nguyện vọng, đề xuất từ cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác thực hiện phong trào giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế như: mức hỗ trợ hiện nay là rất thấp; cần có chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế để thu hút, giữ chân các chị em gắn bó vị trí Chi hội trưởng; thiếu thốn trang thiết bị máy móc phục vụ công tác cho Hội. Các chỉ tiêu về nợ quá hạn và chỉ tiêu hội viên mới còn khá cao gây áp lực lớn cho Hội LHPN địa phương. Đồng thời, Hội Phụ nữ cơ sở cũng đề nghị Hội LHPN tỉnh xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương triển khai hoạt động, phong trào phát triển kinh tế trong hội viên, phụ nữ mạnh mẽ hơn; nhất là các chính sách liên quan đến Đề án 938 về tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027 và Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025…

Đối với công tác giải quyết việc làm, các cấp Hội Phụ nữ huyện Hồng Dân cũng đã kiến nghị tăng độ tuổi tham gia các lớp đào tạo nghề để những phụ nữ (ngoài độ tuổi quy định) có nhu cầu tham gia. Chuyển đổi nguồn vốn giải quyết nhu cầu vay cho tổ trưởng các THT cần nguồn vốn mở rộng sản xuất; hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung cây, con giống chất lượng cho các mô hình trồng màu, chăn nuôi gặp khó khăn phụ thuộc vào nguồn cung ngoài nước, giá cao.

Bà Lê Thị Ngọc Linh - Chủ tịch Hội LPHN tỉnh đã chia sẻ, ghi nhận các kiến nghị của cơ sở. Đồng thời thông tin với các cấp Hội rằng hướng tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn lực từ nhiều chương trình, dự án để đồng hành, tiếp sức, hỗ trợ hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế. Trong đó, tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; hỗ trợ tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ khoa học - kỹ thuật, giới thiệu việc làm, kết nối thị trường giúp chị em yên tâm lao động, sản xuất, góp phần thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Thanh Mai

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.