Đóng góp ý kiến về Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 02 của tỉnh

Thứ Năm, 18/10/2018 | 14:50

(BL-CT) Sáng 18/10/2018, Sở VH-TT&DL tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến về Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về đẩy mạnh phát triển du lịch.

 

Các đại biểu tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật tháp cổ Vĩnh Hưng. Ảnh: H.T

Đại diện Sở VH-TT&DL đã đánh giá một số kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 02. Điểm nổi bật là Bạc Liêu đã tập trung khai thác tiềm năng về phát triển du lịch với một số loại hình du lịch đặc thù như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa với sự giao thoa về văn hóa, tín ngưỡng và lễ hội truyền thống của 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer. Nghị quyết 02 về đẩy mạnh phát triển du lịch đã tạo ra “cú hích” thúc đẩy ngành du lịch Bạc Liêu phát triển mạnh mẽ. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản của hoạt động du lịch tăng trưởng ổn định. Năm 2011 doanh thu từ du lịch đạt 469 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 1.200 tỷ đồng, tăng gần 2,6 lần; đứng thứ 4/13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, tăng trưởng bình quân đạt gần 20%/năm…

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch thời gian quan vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, phát triển chưa thật sự tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có; cơ cấu và tỷ trọng du lịch, nhóm ngành dịch vụ và trong tổng thể nền kinh tế còn thấp, chưa có những sản phẩm du lịch mang tính cạnh tranh, không nằm trong tuyến du lịch của khách quốc tế…

Các đại biểu cho rằng, tỉnh cần xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù và cụ thể từ nguồn tài nguyên du lịch; định hình được hệ thống sản phẩm du lịch cần đầu tư phát triển trong thời gian tới như nhóm sản phẩm đặc thù, nhóm sản phẩm quan trọng của du lịch… Từ đó làm căn cứ để chỉ đạo, quản lý và để các doanh nghiệp du lịch tham khảo xây dựng các sản phẩm cụ thể phù hợp với năng lực và nhu cầu của thị phần khách du lịch. Cần xác định được vị trí, vai trò của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mục tiêu phát triển của tỉnh, đặc biệt là xác định được không gian phát triển du lịch.

Hiện nay ở Bạc Liêu, các không gian du lịch chưa được hình thành một cách rõ nét, chủ yếu là các điểm du lịch riêng biệt, chưa có sự kết nối. Các điểm du lịch hiện nay tập trung chủ yếu ở TP. Bạc Liêu, vì vậy cần phải phát triển ra một số khu vực có tiềm năng du lịch. Đồng thời tỉnh cần tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết phát triển du lịch, huy động tối ưu nguồn lực tài chính phục vụ cho phát triển du lịch, quan tâm đúng mức đến phát triển hạ tầng du lịch…

Trước đó, đại biểu đã đến tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật tháp cổ Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi); Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi).  

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.