Thanh thiếu niên

Tuổi trẻ góp sức bảo vệ môi trường sống

Thứ Tư, 27/03/2024 | 15:46

Tháng Thanh niên 2024 đã bước vào chặng nước rút để về đích. Với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tuổi trẻ Bạc Liêu nói riêng, cả nước nói chung tiếp tục khẳng định dấu ấn đẹp của màu áo xanh trong lòng cộng đồng xã hội. Trong hàng trăm công trình, phần việc thiết thực cho cuộc sống, việc góp sức bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải và tạo thêm những mảng xanh… trở thành “điểm nhấn” của tuổi trẻ.

Đoàn viên - thanh niên khơi thông, thu gom rác thải tuyến kênh Vĩnh An (ấp Giáp Nước, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu). Ảnh: Lương Kha

Nỗ lực để đường thông, kênh thoáng

Mới đây, Huyện đoàn Hồng Dân vừa ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm “Chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh” lần I năm 2024, tại xã Ninh Thạnh Lợi A. Ngoài việc tổ chức hoạt động “Đổi rác thải nhựa - Lấy dụng cụ học tập” (với hơn 100kg rác thải nhựa được thu gom), đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) còn phát quang, cắt cỏ đường vào Di tích Chủ Chọt với chiều dài gần 2km. Huyện đoàn còn chỉ đạo các Đoàn cơ sở (ĐCS) trực thuộc đồng loạt ra quân thu gom rác thải, phát quang, cắt cỏ hơn 12km để tạo mỹ quan nông thôn.

Cùng thời điểm này, Huyện đoàn Đông Hải phối hợp với ĐCS xã Điền Hải ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần I năm 2024 và chỉ đạo các ĐCS trực thuộc đồng loạt ra quân với 11 đội hình tình nguyện, thu hút hơn 250 ĐV-TN tham gia. Các bạn trẻ đã tích cực dọn vệ sinh khuôn viên cơ quan, phát quang hai bên lề lộ với chiều dài hơn 20km, sửa chữa nhiều tuyến lộ giao thông xuống cấp…

Được chọn là đơn vị điểm ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” năm 2024, Huyện đoàn Phước Long đã thực hiện nhiều công trình, phần việc phù hợp với tình hình thực tế địa phương như: bóc xóa quảng cáo không đúng nơi quy định, vệ sinh các tuyến đường nội ô thị trấn Phước Long, phát tờ rơi tuyên truyền “Giảm thiểu rác thải nhựa tại hộ gia đình”… Các hoạt động đều thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của tuổi trẻ và người dân trong xây dựng nếp sống văn minh, môi trường sống văn hóa, lành mạnh tại đô thị.

Theo phản ánh của người dân, dù tuyến kênh Vĩnh An (đoạn qua cầu Ông Gịch, ấp Giáp Nước, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) chỉ dài hơn 500m nhưng luôn tồn đọng rác thải, bốc mùi khó chịu, làm mất vẻ mỹ quan. Vì vậy, trong cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh”, Thành đoàn TP. Bạc Liêu đã tổ chức thu gom, phân loại hơn 1 tấn rác thải tồn đọng, giúp khơi thông dòng chảy, trả lại mỹ quan cho dòng kênh trong khu dân cư.

Trong các đợt ra quân, tuổi trẻ toàn tỉnh còn ra sức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc giữ gìn vệ sinh nơi sinh hoạt, cảnh quan, môi trường sống; vận động người dân chung tay giảm thiểu rác thải nhựa. Tín hiệu tích cực là bà con địa phương đều chung tay góp sức trong các hoạt động bảo vệ môi trường sống.

Phủ thêm những mảng xanh

Để mở rộng diện tích “lá phổi của Trái đất”, cân bằng hệ sinh thái, tuổi trẻ tỉnh nhà đặc biệt chú trọng việc tạo thêm nhiều mảng xanh, trồng thêm nhiều cây xanh, hoa kiểng để cân bằng khí các-bô-níc và ô-xy trong không khí, thanh lọc khí độc hại. Theo đó, trong Tháng Thanh niên 2024 và các đợt cao điểm tình nguyện đã có hàng ngàn cây xanh, hoa kiểng tiếp tục nối dài những tuyến đường quê nông thôn mới, đô thị văn minh. Cụ thể, tuổi trẻ Đông Hải đã trồng hơn 2.000 cây xanh, hoa hoàng yến ở các trục đường giao thông liên ấp, liên xã. Tuổi trẻ Phước Long cũng tổ chức trồng hoa, cắt tỉa, chăm sóc hơn 2km cây xanh; hỗ trợ nhiều vườn cây cho ĐV-TN làm sinh kế. Tuổi trẻ Phường 5 (TP. Bạc Liêu) ra quân trồng hàng trăm cây xanh trên tuyến rạch Ông Bổn…

Để giảm chi phí, tạo nguồn cung cây xanh ổn định, tuổi trẻ toàn tỉnh còn xây dựng nhiều “Vườn ươm thanh niên” phục vụ việc phủ mảng xanh đô thị, nông thôn ở các trục đường do ĐV-TN quản lý. Hàng ngàn cây xanh, hoa kiểng… dưới bàn tay chăm sóc của các bạn trẻ đang giúp thay áo mới, phủ màu xanh, vẻ mỹ quan cho các cung đường nội ô, ngoại ô của tỉnh.

Ông Trần Trung Nhất (người dân xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) phấn khởi chia sẻ: “Nhờ các cháu thanh niên tình nguyện ra quân làm vệ sinh, phát quang bụi rậm mà đường thông, kênh thoáng. Đã vậy còn trồng thêm nhiều cây xanh, hoa kiểng và vận động người dân cùng chăm sóc, bảo vệ nên diện mạo nông thôn mới ở địa phương ngày càng khởi sắc. Mong rằng thời gian tới, Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình, phần việc thiết thực hơn nữa cho cộng đồng”.

Để cân bằng hệ sinh thái, giảm thiểu phát thải, bảo vệ môi trường sống không chỉ đến từ sự góp sức của tuổi trẻ, mà cần lắm ý thức giữ gìn, sự chung tay của mỗi người dân, cộng đồng từ những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống trên Trái đất.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.