Thanh thiếu niên

Tháng thanh niên 2019: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng

Thứ Tư, 03/04/2019 | 16:23

Tháng Thanh niên 2019 kết thúc, lực lượng đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) tỉnh nhà đã ghi đậm dấu ấn bằng hàng loạt hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên các mặt trận tình nguyện vì cộng đồng.

Thị đoàn Giá Rai tặng quà cho người nghèo trong lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2019. Ảnh: Y.N

Nét nổi bật của Tháng Thanh niên năm nay là các Đoàn cơ sở đã tập trung vào nhiều hoạt động hướng về thanh niên. Đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Theo đó, có hơn 2.000 học sinh tại các trường THPT được các cơ sở Đoàn phối hợp với các đơn vị tư vấn hướng nghiệp, 150 suất học bổng được trao tay học sinh nghèo.

Cũng trong Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn đã phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp với chủ đề Đổi mới sáng tạo, kết nối tương lai”, thu hút đông đảo ĐV-TN, học sinh, sinh viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự. Đồng thời phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh tuyên truyền, vận động ĐV-TN tham gia hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu. Riêng đối với thanh niên nông thôn, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu việc làm cho 100 bạn, hỗ trợ vốn lập nghiệp cho 13 thanh niên, tặng 3 căn nhà nhân ái, 4 vườn cây và 500.000 con tôm giống...

Công tác chăm sóc, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo cũng được các cơ sở Đoàn thực hiện có hiệu quả thông qua những hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc cho 1.000 lượt người, tặng 300 suất quà cho hộ nghèo, giúp đỡ 20 gia đình chính sách…

Bên cạnh các hoạt động chung tay hướng về cộng đồng, mỗi Đoàn cơ sở còn thể hiện vai trò, trách nhiệm, sự sâu sát gắn vơi từng nhiệm vụ cụ thể ở địa phương thông qua hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Phước Long tiếp tục tập trung cho các hoạt động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Thành đoàn TP. Bạc Liêu thì chú trọng vào chủ đề xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới; tuổi trẻ huyện Hòa Bình tập trung vào các phong trào gắn với công tác dân vận khéo… Tháng Thanh niên còn có sự quy tụ của đông đảo ĐV-TN công chức, khối lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài tỉnh và học sinh THPT… về cơ sở, nhờ đó đã góp phần giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Qua báo cáo tổng kết, các Đoàn cơ sở đã trồng hơn 1.500 cây xanh, cắt tỉa 8km hàng rào cây xanh; triển khai đăng ký đảm nhận thực hiện 12 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, 100% cơ quan sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn và duy trì tốt những mô hình xây dựng văn minh đô thị. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã bàn giao 1 cây cầu giao thông nông thôn trị giá 800 triệu đồng, khởi công xây dựng 3 cây cầu giao thông trị giá gần 600 triệu đồng; tu sửa, nâng cấp hơn 16km đường giao thông nông thôn…

Tháng Thanh niên năm nay cũng là thời điểm nhiều đơn vị chuẩn bị cho các hoạt động Đại hội đại biểu Hội LHTN các cấp, do đó đã tạo được nhiều dấu ấn trong hoạt động bằng việc đăng ký hàng loạt công trình, phần việc thi đua chào mừng đại hội như: xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo, xây cầu, sửa chữa lộ giao thông nông thôn, giúp đỡ thanh niên chậm tiến…

Nhìn lại những kết quả  trong Tháng Thanh niên năm nay, có thể thấy được sự  tâm huyết của nhiều Đoàn cơ sở. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan thì vẫn chưa có những công trình mới thể hiện sự sáng tạo, độc đáo, tầm cỡ cũng như có sức lan tỏa sâu rộng trong thanh niên. Các hoạt động có sự sôi nổi nhưng còn thiếu tính bài bản, chiều sâu, nghèo nàn ý tưởng. Những vấn đề cốt lõi, trọng tâm trong đời sống thanh niên, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, củng cố chất lượng sinh hoạt Đoàn cơ sở… cần hơn nữa sự quan tâm nhập cuộc tích cực của tổ chức Đoàn.

Hàng trăm công trình, phần việc đã được thực hiện trong Tháng Thanh niên, đánh dấu bước khởi động sôi nổi của tuổi trẻ tỉnh nhà trong năm 2019. Thông qua kết quả đạt được, mỗi đơn vị sẽ rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm để các chặng đường hoạt động tiếp theo của năm đạt kết quả cao hơn.

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.