Thanh thiếu niên

Hỗ trợ thanh niên thoát nghèo

Thứ Sáu, 05/04/2019 | 16:10

Với phương châm “không để thanh niên nghèo bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có nhiều hình thức giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Huyện đoàn Hòa Bình tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho thanh niên nông thôn.

Đoàn viên - thanh niên khối lực lượng vũ trang huyện Đông Hải đắp nền nhà cho hộ thanh niên nghèo trong Tháng Thanh niên 2019. Ảnh: Y.N

Hướng đến mục tiêu giúp thanh niên thoát nghèo bền vững, hàng năm các cấp bộ Đoàn đã tiến hành rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của những thanh niên là chủ hộ nghèo hoặc trong hộ nghèo. Từ đó có hướng đồng hành, hỗ trợ thanh niên vươn lên ổn định cuộc sống. Theo chỉ tiêu của Tỉnh đoàn, các đơn vị Đoàn cấp huyện, thị xã, thành phố mỗi năm nhận đỡ đầu ít nhất 6 đoàn viên - thanh niên nghèo. Riêng cấp xã, phường, thị trấn thì mỗi đơn vị giúp đỡ 1 thanh niên. Những hoạt động hỗ trợ thanh niên nghèo trong năm 2019 đã được các đơn vị khởi động thông qua nhiều hình thức: tặng nhà nhân ái, con giống, cây trồng, vật nuôi, vốn sản xuất… Đồng hành cùng thanh niên trong công tác giảm nghèo, các cấp bộ Đoàn còn đóng vai trò là “cầu nối” phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật gắn với các mô hình thực nghiệm, hỗ trợ tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hướng dẫn các mô hình kinh tế…

Với số vốn gần 900 triệu đồng từ hai nguồn quỹ Vì bạn nghèo, Quỹ 120 của Trung ương Đoàn phân bổ cho các xã, phường, thị trấn để hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn theo hình thức xoay vòng, thời gian qua đã mang lại hiệu ứng tích cực. Theo đánh giá của các Đoàn cơ sở, những thanh niên được hỗ trợ nguồn vốn đều có mô hình cụ thể và kế hoạch phát triển kinh tế rõ ràng. Do đó, sau 2 năm nhận vốn, đa phần thanh niên đều ổn định cuộc sống và hoàn trả đúng thời hạn. Nhờ vậy, nguồn vốn được xoay vòng, tiếp tục hỗ trợ các dự án sản xuất mới, giúp nhiều thanh niên địa phương có điều kiện phát triển kinh tế.

Một trong những kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo được các Đoàn cơ sở rút ra là phải khơi gợi được ý chí tự lực tự cường trong mỗi thanh niên. Vì vậy, bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, các cấp bộ Đoàn còn đặc biệt quan tâm sâu sát đời sống, động viên tinh thần cho thanh niên, thường xuyên xuống cơ sở trực tiếp khảo sát các mô hình kinh tế…

Trong quá trình giúp đỡ thanh niên thoát nghèo, nhiều đơn vị cơ sở đã có những cách làm mới mang lại hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của xã hội. Thay cho mô cách sản xuất nhỏ lẻ, tại nhiều địa phương, dưới sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn, thanh niên đã tập hợp thành lập tổ hợp tác hỗ trợ nhau về kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất cũng như liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm, nhờ đó mà mô hình duy trì được tính bền vững và hiệu quả. Có thể kể đến mô hình tổ hợp tác nuôi cua đinh của thanh niên xã An Trạch (huyện Đông Hải) cho lợi nhuận cao, đầu ra sản phẩm ổn định, các thành viên trong tổ hợp tác đều có đời sống kinh tế khá giả; hay mô hình chợ online của Đoàn phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) hỗ trợ những thông tin về việc làm, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia có thể giới thiệu, buôn bán, đưa sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng nhanh nhất…

Với nhiều giải pháp được thực hiện, thời gian qua tổ chức Đoàn Thanh niên đã đồng hành cùng thanh niên thực hiện khá tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.