Thanh thiếu niên

Góc bạn trẻ

Giờ dây thun

Thứ Tư, 18/09/2019 | 15:48

Tham gia những chuyến làm công tác xã hội với các đơn vị Đoàn về cơ sở, lần nào đến nơi cũng thấy người dân địa phương đợi sẵn từ trước. Có những lần do đường sá xa xôi, xe cộ trục trặc nên di chuyển muộn hơn dự kiến, nhưng cũng có nhiều trường hợp sử dụng giờ dây thun làm chuyến đi không còn ý nghĩa trọn vẹn…

Có lần tôi tháp tùng với một đơn vị Đoàn về xã tặng quà cho người nghèo, giấy mời bà con là 13 giờ 30 phút nhưng mãi đến hơn 14 giờ mới bắt đầu buổi lễ. Lý do bị trễ là vì cán bộ đơn vị ấy còn đang...  ăn trưa? Hay lần khác, giấy mời bà con địa phương đến dự lễ là 14 giờ nhưng mãi đến 15 giờ đoàn tình nguyện mới có mặt. Sự chậm trễ của các đoàn tình nguyện có khi do những vấn đề khách quan, nhưng có nhiều trường hợp do thói quen xài… giờ dây thun và mặc định mình “có quyền” đi trễ. Cũng chính vì thế mà ý nghĩa tình nguyện giảm đi rất nhiều.

Trong khi các địa phương từ tỉnh đến cơ sở đang củng cố xây dựng bộ máy tổ chức chính quyền làm hài lòng dân, vì nhân dân tận tụy phục vụ, thì dù là hoạt động tình nguyện cũng thiết nghĩ mỗi cán bộ, đoàn viên - thanh niên cần ý thức xây dựng tác phong tôn trọng nhân dân mọi lúc, mọi nơi, học cách chờ đợi dân thay vì để dân chờ đợi. Và từ những đều nhỏ nhặt sẽ rèn luyện cho mỗi bạn trẻ tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực trong thời đại 4.0

T.A

Ảnh minh họa: B.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.