Nỗi lo chất lượng trái cây

Thứ Tư, 08/05/2019 | 17:02

Việc trái cây bị tẩm, ướp hóa chất, nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật… luôn là nỗi lo của người tiêu dùng. Bởi, với mắt thường thì người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là trái cây an toàn, đâu là trái cây bị tẩm hóa chất.

Các mặt hàng trái cây bán trên xe đẩy thường có giá rẻ và chất lượng không được kiểm chứng. Ảnh: T.Q

Trước đây, nói đến trái cây có chứa hóa chất độc hại thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc. Thế nhưng, những năm gần đây, không ít tiểu thương sử dụng nhiều thủ đoạn “đội lốt” cho trái cây Trung Quốc trở thành trái cây Việt Nam và các nước khác. Để có nhiều lợi nhuận, một số tiểu thương còn sử dụng hóa chất để kích thích trái cây mau chín, to, bóng đẹp…

Lo ngại trái cây không đảm bảo an toàn, nhiều người tiêu dùng đến siêu thị để mua. Ở đây, thông tin về nguồn gốc, xuất xứ trái cây được in trên từng sản phẩm, được bảo quản đúng cách nên đảm bảo chất lượng.

Chất lượng sống của người dân ngày càng tăng nên nhu cầu sử dụng trái cây ngày càng cao. Vì vậy, các cơ quan quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trái cây, xử lý nghiêm các trường hợp trái cây không rõ nguồn gốc, tẩm ướp hóa chất độc hại để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Thùy Lâm 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.