Đa dạng mô hình nâng cao đời sống hội viên

Thứ Hai, 27/02/2023 | 16:29

Giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được hội LHPN huyện Phước Long tích cực thực hiện trong thời gian qua. Với những giải pháp thiết thực và hiệu quả, Hội đã kịp thời hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tổ phụ nữ liên kết gia công hạt điều của Hội LHPN xã Vĩnh Thanh giúp hội viên có thu nhập ổn định. Ảnh: T.Q

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội trong năm 2022 là đã thành lập, ra mắt nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như: mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” thị trấn Phước Long; tổ phụ nữ trồng màu trên bờ vuông ở thị trấn Phước Long; tổ liên kết gia công hạt điều tại xã Vĩnh Thanh; 10 tổ “Phụ nữ hùn vốn phát triển kinh tế gia đình”; 2 tổ hùn vốn sinh lời; thành lập 1 CLB đồng hành cùng phụ nữ khó khăn tại thị trấn Phước Long; ra mắt gian hàng rau sạch của HTX rau sạch xóm rẫy Long Thành tại chợ Phước Long...

Để tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phát triển kinh tế, Hội xác định công tác tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề là một trong những yếu tố then chốt giúp chị em nữ có thể nâng cao kiến thức để phát triển kinh tế gia đình. Hội đã khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề, đồng thời tư vấn cho chị em lựa chọn nghề, hướng đi phù hợp với điều kiện gia đình, tiềm năng, lợi thế của địa phương. Theo đó, trong năm 2022, Hội đã phối hợp với doanh nghiệp, trung tâm trong và ngoài huyện mở 8 lớp dạy nghề đan lục bình; 3 lớp may công nghiệp, 3 lớp chăn nuôi gà; chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 270 hội viên...

Cùng với đó, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở còn xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh và trao phương tiện sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo. Giúp đỡ, hỗ trợ hội viên tiếp cận vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư các mô hình sinh kế, từ đó nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng bắp, lúa, rau sạch, nuôi rắn, cua đinh, mua bán nhỏ…

Từ các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, sâu sát của Hội đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ có thu nhập ổn định, kinh tế ngày càng phát triển. Tính đến cuối năm 2022, toàn huyện thoát 450 hộ nghèo/341 hộ nghèo (vượt 109 hộ), đạt 132%, trong đó nữ chủ hộ là 177 hộ (vượt chỉ tiêu tỉnh giao 356%). Hiện nay trong toàn huyện còn 830 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,72% (trong đó 375 nữ chủ hộ); 1.641 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 5,37% (trong đó 536 nữ chủ hộ).

“Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ chị em vay các nguồn vốn, tổ chức định hướng sản xuất - kinh doanh, tập huấn, tư vấn kiến thức, giúp hội viên mở rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức các hoạt động dạy nghề để chị em có điều kiện thoát nghèo bền vững”, bà Trương Thanh Xuân - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Long, cho biết.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.