Mùa hè và nỗi lo đuối nước ở trẻ em

Thứ Hai, 12/05/2025 | 15:20

Theo thống kê, trong năm 2023 đã xảy ra 13 vụ đuối nước, năm 2024 là 14 vụ. Từ đầu năm 2025 đến nay cũng đã xảy ra vài vụ đuối nước thương tâm, chủ yếu ở các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Đông Hải, Hồng Dân… Mùa hè là thời điểm nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ tăng cao, trong đó có các hoạt động bơi lội, tắm ao, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Trường mầm non thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) tổ chức dạy kỹ năng bơi cho trẻ.

Đến hè càng lo

Xung quanh nhà chị Như Hảo (xã Phước Long, huyện Phước Long) là vuông tôm, phía trước nhà là sông lớn, nên lúc nào chị cũng phải để mắt tới 2 con nhỏ đang ở độ tuổi tiểu học. Đặc biệt mỗi khi hè về, các con của chị cùng những đứa trẻ hàng xóm thường tập trung rủ nhau tắm mưa, tắm ao, bơi lội. Không chỉ thường xuyên nhắc nhở các con cẩn thận, chị còn theo dõi sát sao, bởi chỉ cần một giây phút không chú tâm là hậu quả sẽ khôn lường.

Cùng nỗi lo tai nạn đuối nước, chị Đỗ Thị Thủy (Phường 1, TP. Bạc Liêu), cho biết: “Nhà tôi có 2 con nhỏ, tranh thủ cuối tuần các cháu được nghỉ học là tôi đưa đi học bơi để trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân. Do đã xảy ra nhiều vụ trẻ bị đuối nước nên tôi rất lo, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè”.

Bắt đầu kỳ nghỉ hè của các em học sinh, cũng là lúc những mối lo ngại về tình trạng đuối nước lại dấy lên. Hầu hết ai cũng muốn quan tâm tới con nhưng do điều kiện công việc nên không phải bậc cha mẹ nào cũng có thể bên con 24/24 giờ, nhất là với những gia đình phải đi làm ăn xa, gửi con lại cho ông, bà hoặc nhờ hàng xóm trông hộ. Trong khi bản tính của trẻ em vốn hiếu động, ham chơi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, trẻ em thường có thói quen rủ nhau đi tắm sông, ao, mương…

Trẻ em nông thôn và thú vui tắm sông. Ảnh: T.Q

Tăng cường kỹ năng  phòng, chống đuối nước cho học sinh

Để hạn chế thấp nhất nguy cơ đuối nước cho trẻ em, mỗi năm trước khi đến kỳ nghỉ hè, các địa phương trong tỉnh đều triển khai các chương trình phòng chống đuối nước, có kế hoạch tạo sân chơi lành mạnh, an toàn và đặc biệt tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em. Ngay từ đầu năm 2025, UBND TP. Bạc Liêu đã có kế hoạch mở 50 lớp dạy bơi (mỗi lớp 40 trẻ) cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Hay như Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Y tế) cũng đã có kế hoạch dự kiến tổ chức 2 lớp dạy bơi miễn phí trong dịp hè… Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 - 2035.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, có 95% cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các cá nhân liên quan được truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về phòng, chống đuối nước học sinh; có 70% học sinh được dạy kiến thức và thực hành kỹ năng phòng, chống đuối nước. Phấn đấu đến năm 2030, tối thiểu 55% học sinh lớp 5 và 65% học sinh lớp 9, có 75% học sinh lớp 12 biết bơi an toàn; tối thiểu 20% trường tiểu học, 15% trường THCS, THPT có bể bơi (cố định hoặc di động) và duy trì hoạt động hiệu quả; 50% xã, phường, thị trấn có ít nhất một bể bơi để phục vụ việc dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trên địa bàn…

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước và dạy bơi an toàn cho học sinh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bể bơi và kinh phí chi thường xuyên cho các nhà trường để phục vụ dạy bơi an toàn cho học sinh. Huy động, thu hút đầu tư của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng bể bơi và phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả bể bơi trong các nhà trường và cộng đồng theo quy định…

Mỗi bản tin đuối nước không chỉ là một con số, một vụ việc, mà là một sinh mệnh trẻ thơ, gây ra bao nỗi xót xa, mất mát cho người ở lại. Do đó, để hạn chế thấp nhất nỗi đau này, hơn lúc nào hết, các biện pháp phòng, chống đuối nước cần được triển khai chuyên nghiệp, bài bản và đồng bộ, đi cùng với sự chung tay giám sát của phụ huynh và cả cộng đồng.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.