HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X: Thông qua 6 nghị quyết quan trọng

Thứ Bảy, 28/06/2025 | 16:26

* Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có bước phát triển khá

Chiều 28/6, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025). Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Tấn Bảy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Dự kỳ họp còn có các đồng chí: Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương...

Đồng chí Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều thông tin: Từ đầu năm đến nay, kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh tiếp tục có bước phát triển khá. Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt gần 17.180 tỷ đồng, tăng 7,64% so với cùng kỳ. Trong đó, các lĩnh vực như: ngư, nông, lâm nghiệp; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ… đều tăng so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển của tỉnh; công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) được chú trọng nâng cao, trong đó huyện Phước Long đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Hoàn thành đạt 100% kế hoạch việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát và hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp phép đầu tư cho 9 dự án; chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 11 dự án; có 285 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 3.230 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2025.

Song song đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Tỉnh cũng đã tổ chức thành công Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025, là sự kiện quan trọng, tôn vinh ngành sản xuất muối truyền thống tại Bạc Liêu; đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá giá trị văn hóa gắn với nghề muối Việt Nam. Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy của tỉnh, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.

Tại kỳ họp, đại biểu đã thống nhất thông qua 6 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực: hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030; thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2025; sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 nguồn ngân sách địa phương và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu tại kỳ họp cũng đã thống nhất thông qua nguyện vọng cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 6 đồng chí: Tạ Trung Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Chí Thiện - Bí thư Huyện ủy Phước Long, Trần Văn Út - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Huỳnh Thanh Hùng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trần Thanh Mến - Giám đốc Sở Công thương, Phạm Thị Mỹ Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lữ Văn Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh; tinh thần nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2025.

Chủ tịch HĐND tỉnh - Lữ Văn Hùng tặng hoa cho các đại biểu thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây kỳ họp thường lệ cuối cùng, đánh dấu việc kết thúc hoạt động trong giai đoạn lịch sử của đất nước khi hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau thành tỉnh Cà Mau mới. Với quyết tâm chính trị cao, hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều thành tựu với những dấu ấn nổi bật như: tổ chức 27 kỳ họp, nhiều nhất trong lịch sử của HĐND tỉnh so với các nhiệm kỳ trước; ban hành 319 nghị quyết. Hoạt động giám sát luôn được quan tâm, tăng cường, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn, có tính thời sự, bức xúc mà cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm.

Theo chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, tỉnh Cà Mau và cấp xã mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, năng động, sáng tạo, tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đề nghị các vị đại biểu HĐND tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết để cùng với HĐND tỉnh Cà Mau mới phát huy vai trò trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và hoạch định chính sách để hoàn thiện tổ chức bộ máy, phát triển KT-XH của tỉnh ngày càng vững mạnh, đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Song song đó, các cấp ủy, các ngành tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh; quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội. Các cấp chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong bàn giao hồ sơ, địa giới, tài sản. Đồng thời, triển khai hiệu quả Kết luận 123 của Trung ương, phấn đấu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2025 đạt trên 8%, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Cà Mau sau sáp nhập.

Tin, ảnh: T.T - H.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.