TP. Bạc Liêu lý giải việc chặt hạ cây xanh trên địa bàn

Thứ Tư, 22/11/2023 | 16:16

Từ đầu tháng 11 đến nay, trên nhiều tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu, người dân chứng kiến cảnh nhiều cây xanh đang rất tốt đã bị đốn hạ. Việc làm này nhằm cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh vỉa hè - UBND TP. Bạc Liêu cho biết!

Cây xanh trên tuyến đường Lý Thường Kiệt (Phường 3, TP. Bạc Liêu) bị đốn hạ. Ảnh: B.T

24 TUYẾN ĐƯỜNG CẦN CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG CÂY XANH

Một số tuyến đường sau khi cây xanh bị cưa “trụi lủi” cành, đốn hạ hoặc bứng đi nơi khác thì không gian trở nên nóng bức, trơ trọi. Rất nhiều người dân tỏ ra bức xúc và thắc mắc, không hiểu lý do gì mà TP. Bạc Liêu lại triển khai chặt hạ đồng loạt nhiều cây xanh như vậy? Trong khi những cây xanh này đều có thời gian trồng và sinh trưởng khá dài (trên 10 năm).

Theo UBND TP. Bạc Liêu, hiện nay, cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu phát triển tương đối ổn định, tạo được cảnh quan, bóng mát cho đô thị. Tuy nhiên, cũng có một số tuyến đường cây chưa phát triển tốt, sâu bệnh và một số loại cây thì thuộc danh mục hạn chế trồng và cấm trồng.

Qua thống kê, hệ thống cây xanh vỉa hè trên 24 tuyến đường nội ô thành phố cần phải cải tạo, nâng cấp giai đoạn 2021 - 2025 theo ranh giới hành chính của 7 phường (Phường 1, 2, 3, 5, 7, 8, phường Nhà Mát) và 3 xã (Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông). Sau khi khảo sát đã ghi nhận hiện trạng của 24 tuyến đường chính nội ô cần cải tạo và nâng cấp, bao gồm Trần Phú, Võ Văn Kiệt, 30/4, Trần Huỳnh, Tôn Đức Thắng, Cao Văn Lầu, Nguyễn Tất Thành, 23/8, Võ Thị Sáu, Hòa Bình, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Bà Triệu, Bạch Đằng, Cách Mạng, Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Ngô Quang Nhã, Nguyễn Đình Chiểu, Bà Huyện Thanh Quan, Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Lê Lợi.

Trong đó, tổng số cây xanh bóng mát các loại là 6.191 cây, bao gồm cây xanh loại I: 4.657 cây (xà cừ, sao đen, dầu, long não, diết, me, lim xẹt, bằng lăng, sanh, gừa, phượng...); cây xanh loại II: 1.481 cây (xà cừ, sao đen, còng, me, sanh, phượng...); cây xanh loại III: 53 cây (xà cừ, lim xẹt, phượng, me...).

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÂY XANH

Trao đổi với phóng viên Báo Bạc Liêu liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Mậu - Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu cho biết, việc làm này nằm trong Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn TP. Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 263 ngày 13/7/2022. Căn cứ Nghị quyết 02 ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại; Quyết định 307 ngày 3/3/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, việc sắp xếp, phát triển lại hệ thống cây xanh với mục tiêu là cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh vỉa hè, công viên 24 tuyến đường nội ô đáp ứng, khắc phục những bất cập, thiếu sót trong quá trình đầu tư phát triển hệ thống cây xanh của đô thị; góp phần cải thiện môi trường, tạo cảnh quan đẹp và hỗ trợ việc thích ứng biến đổi khí hậu. Qua đó tạo cơ sở pháp lý, làm tiền đề cho các kế hoạch, chương trình phát triển hệ thống cây xanh đô thị trong thời gian tới.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND TP. Bạc Liêu cần thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành có liên quan để nghiên cứu, lựa chọn chủng loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, có giá trị về mặt lâu dài và sớm phủ xanh TP. Bạc Liêu, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị. Tổng kinh phí ước thực hiện 39,8 tỷ đồng, phân bổ năm 2022 là 11,1 tỷ đồng, năm 2023: 11 tỷ đồng, năm 2024: 8,9 tỷ đồng, năm 2025: 8,6 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Ông Trần Văn Mậu cũng cho biết thêm, trong năm 2023, TP. Bạc Liêu triển khai thực hiện trên 6 tuyến đường: 23/8, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt, Cách Mạng. Riêng đối với việc đốn hạ cây xà cừ, lý do vì đây là loại cây hiện nằm trong danh mục cây hạn chế trồng trong đô thị do rễ ngang nông, dễ ngã đổ. Nếu di dời thì cây rất khó sống, mà chi phí để di dời trồng lại rất cao, không phù hợp. Đối với những cây khác, thành phố sẽ đưa về vườn ươm để thực hiện trồng. Hiện tại, thành phố sẽ thay thế bằng các loại cây như: sao đen, dầu, hoàng hậu, chuông vàng, giáng hương, long não, lộc vừng, phượng. Ông Mậu cũng mong người dân hiểu, chia sẻ để thành phố phát triển xanh - sạch - đẹp trong tương lai, đủ điều kiện đưa TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.