Tin tức

Mỗi năm, ngân sách tỉnh phải chi gần 10 tỷ đồng cho công tác cai nghiện ma túy

Thứ Tư, 21/10/2020 | 17:38

(BL-TĐ) Theo thống kê của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh, bình quân mỗi học viên tham gia cai nghiện ma túy tập trung, mỗi năm phải tốn 20 triệu đồng. Như vậy, với tổng số 372 học viên đang cai nghiện tập trung, hiện nay, ngân sách tỉnh phải chi gần 8 tỷ đồng để hỗ trợ 100% chi phí cho cả học viên cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện. Số tiền đó dành cho chi phí ăn ở, điện nước, thuốc chữa bệnh, học nghề, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, khám sức khỏe định kỳ và trang bị các vật dụng sinh hoạt khác, như: mùng, mền, gối, trang phục…

Ngoài ra, mỗi năm ngân sách tỉnh còn phải chi từ 1 - 2 tỷ đồng mua thuốc bổ sung cho Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh để đáp ứng phác đồ điều trị cho học viên cai nghiện. 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.