Tin tức

Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh): Tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bạc Liêu

Thứ Bảy, 18/03/2023 | 16:46

Sáng 18/3, ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì buổi tiếp đoàn doanh nhân Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình (gọi tắt là Hội, thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh.

Mở đầu buổi tiếp, ông Lê Tấn Cận cho biết năm 2022, Bạc Liêu đã tổ chức thành công Lễ hội Dạ cổ hoài lang, Hội nghị Xúc tiến đầu tư. Bạc Liêu nằm ở trung tâm vùng Bán đảo Cà Mau, có 3 vùng sinh thái (mặn, ngọt và lợ), tạo nên thương hiệu “lúa thơm, tôm sạch”.

Ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu (áo xanh) tặng bức tranh Cánh đồng điện gió cho Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, hiện đang tập trung chỉ đạo phát triển trung tâm công nghiệp ngành tôm của cả nước theo định hướng của Thủ tướng Chính phủ, năng lượng tái tạo (Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch 660MW điện gió) và thu hút du lịch (có 10 điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long).

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng thông tin Bạc Liêu đang định hướng phát triển y tế, giáo dục chất lượng cao. Địa phương luôn cầu thị, mời gọi nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp theo phương châm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: “Việc gì dễ dành cho doanh nghiệp, việc gì khó dành cho các cơ quan quản lý nhà nước”. Hiện Bạc Liêu và TP. Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp đến, ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT đã giới thiệu khái quát danh mục thu hút đầu tư của Bạc Liêu đến các doanh nhân.

Đại diện đoàn doanh nhân, ông Đỗ Văn Nho - Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại Trang Mỹ Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các sở, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã dành thời gian tiếp đoàn. Ông cho hay, sau 10 năm quay lại đã thấy Bạc Liêu có nhiều thay đổi. Lần quay lại này, trên cương vị trưởng đoàn công tác, ông cùng Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình mong muốn tìm hiểu thu nhập tối thiểu của người lao động Bạc Liêu, lĩnh vực du lịch, phân phối sản phẩm nông nghiệp, cơ hội đầu tư lĩnh vực in ấn, văn hóa phẩm, may mặc, bất động sản, giáo dục…

Hội được Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép thành lập năm 2005, đến nay có 400 hội viên, như: Ngân hàng Việt Á, Công ty Bất động sản Phúc Thịnh, Dệt Thái Tuấn, FAHASA, Công ty Du lịch Sacotravel (thuộc hệ thống của Saigontourist)…

Tin, ảnh: N.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.