Tin tức

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND TP. Bạc Liêu

Thứ Năm, 13/09/2018 | 15:44

* Nhiều dự án trên địa bàn thành phố thi công chậm tiến độ

(BL-TT) Sáng 13/9/2018, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Phạm Văn Thiều, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND TP. Bạc Liêu về việc triển khai và kết quả thực hiện kiến nghị của các đoàn giám sát HĐND tỉnh, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, giai đoạn 2015 - 2017.

Với 3 nội dung tái giám sát về công tác giảm nghèo, việc thực hiện các công trình, dự án và sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, hầu hết các kiến nghị của đoàn giám sát và UBND nêu lên đều được TP. Bạc Liêu quan tâm thực hiện, nhất là công tác giảm nghèo được địa phương huy động mọi nguồn lực để thực hiện. Kết quả, đến cuối năm 2017, TP. Bạc Liêu chỉ còn 1,9% hộ nghèo.

Đối với việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, UBND thành phố đã triển khai xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện, nhưng đến thời điểm này địa phương vẫn chưa thể thực hiện theo đúng lộ trình. Bởi, thành phố chưa tổ chức sắp xếp bộ máy nên chưa có sự dôi dư; kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ cho những đối tượng đủ 55 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đối với nữ khá thấp nên khó khuyến khích cán bộ, công chức…

Đoàn giám sát đã đặt nhiều câu hỏi về các dự án chậm tiến độ mà cử tri và đại biểu HĐND các cấp quan tâm như: Dự án đường Cao Văn Lầu; dự án xây dựng trường chất lượng cao; dự án đường Nguyễn Văn Linh; cơ sở hạ tầng xuống cấp của khu nhà ở xã hội do Công ty Thiên Long làm chủ đầu tư; những bất cập công tác quản lý đô thị, quy hoạch…

Lãnh đạo UBND thành phố, đại diện ngành chức năng địa phương đều thừa nhận thực trạng trên với những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan như: công trình thiếu vốn; những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường giải tỏa; năng lực hạn chế của nhà đầu tư…

Ông Phạm Văn Thiều đánh giá cao những nỗ lực của TP. Bạc Liêu trong thực hiện kiến nghị của các đoàn giám sát. Nổi bật nhất là công tác giảm nghèo được thành phố quan tâm và chủ động với nhiều cách làm sáng tạo; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt kết quả cao hơn các địa phương khác trong tỉnh. Tuy nhiên, thành phố cũng nên chú ý đến tính bền vững trong giảm nghèo, tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.

TP. Bạc Liêu là nơi được thừa hưởng nhiều dự án do tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư nên tất cả dự án trên địa bàn thành phố phải được thường xuyên rà soát, giám sát để kịp thời tham mưu, kiến nghị với tỉnh. Mạnh dạn chấm dứt hợp đồng với những nhà đầu tư, đơn vị thi công chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng…

Đối với công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thành phố cần linh động hơn trong công tác tinh giản biên chế chứ không tinh giản theo kiểu cơ học, cào bằng. Chú trọng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức một cách sâu sát để việc tinh giản biên chế đúng quy định, khách quan, hiệu quả…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.