Tin tức

Đại hội Đảng bộ Hải đội biên phòng 2 lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Năm, 28/05/2020 | 14:17

(BL-NQ) Chiều 27/5, Đảng bộ Hải đội biên phòng 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua trên vùng biển đơn vị đảm nhiệm, phụ trách luôn ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đội ngũ cán bộ của đơn vị được đào tạo cơ bản, đáp ứng được yêu cầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách. Đơn vị duy trì và phát huy hiệu quả mạng thông tin liên lạc với các phương tiện trên biển, phục vụ cho công tác nắm tình hình, đánh giá, dự báo tình hình có liên quan đến bảo vệ chủ quyền vùng biển và nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Từ 2015 đến nay, Hải đội biên phòng 2 đã kêu gọi 1.421 lượt phương tiện phòng tránh bão an toàn, tham gia cứu hộ, cứu nạn 4 cuộc.

Đồng chí Phạm Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Hải đội biên phòng 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 hứa hẹn trước Đại hội. Ảnh: N.Q

Đại hội xác định trong 5 năm tới, Hải đội biên phòng 2 tiếp tục chủ động nắm, dự báo đúng tình hình trên biển, không để bị động bất ngờ, phối hợp chặt với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trên biển. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, làm nòng cốt xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II gồm 7 đồng chí và bầu đoàn đại biểu 9 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Thanh Nhân, Chính trị viên đã được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.