Nhìn lại công tác an ninh - quốc phòng trong nửa nhiệm kỳ

Thứ Tư, 28/11/2018 | 15:12

Trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân luôn được TX. Giá Rai đặc biệt chú trọng. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác bảo vệ pháp luật có nhiều tiến bộ, giải quyết dứt điểm nhiều điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Cổng an ninh trật tự ấp Gò Muồng (xã Tân Thạnh, TX. Giá Rai). Ảnh: K.K

Năm 2018, các ngành chức năng thị xã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ đấu tranh làm dừng, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Hàng trăm vụ phạm pháp luật hình sự được điều tra khám phá, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 81,11%, trọng án đạt 100%; triệt phá 408 vụ tệ nạn xã hội, xử phạt hành chính trên 2 tỷ đồng; triệt phá 84 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan 181 đối tượng; xử lý 173 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; đưa 97 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và cơ sở chữa bệnh.

Hệ thống kế hoạch tác chiến phòng thủ các cấp được điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thị xã đã chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp thị xã và chỉ đạo 8 xã, phường diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu (năm 2016 đưa 153/153 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, năm 2017 đưa 145/145 thanh niên, năm 2018 đưa 167/167 thanh niên). Tổ chức huấn luyện dã ngoại cho 6.020 dân quân tự vệ (100% lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được huấn luyện theo kế hoạch). Mở 30 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4, 5 cho cán bộ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, cá nhân tiêu biểu, chức sắc, chức việc trong tôn giáo; đồng thời giáo dục quốc phòng - an ninh cho hàng ngàn học sinh THPT trên địa bàn.

Thị xã cũng đã tổ chức Tết quân dân năm 2018 tại xã Phong Tân bằng những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, tổng kinh phí cho các hoạt động trên 9 tỷ đồng. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển, nhiều mô hình được nhân rộng và phát huy hiệu quả như mô hình Camera an ninh trật tự; mô hình Tổ công nhân tự quản, tự phòng về an ninh trật tự; Cổng an ninh trật tự; Câu lạc bộ Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh phòng chống tội phạm…

Đối với công tác bảo vệ pháp luật, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan chức năng tiếp nhận 156 đơn yêu cầu, khiếu nại của công dân, đã giải quyết xong 143 vụ, đạt 92%. Các vụ việc còn lại đều đã có quan điểm giải quyết của thị xã. Tổ chức hòa giải thành 599/687 vụ, đạt 87%/tổng số vụ, góp phần hạn chế việc công dân yêu cầu, khiếu nại vượt cấp. Tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; chất lượng kiểm sát, điều tra, xét xử và thi hành án được nâng lên. Các cơ quan chức năng phối hợp xem xét, giải quyết nhiều vụ việc kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận của  người dân.

Kim Tuấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.