Lực lượng vũ trang tỉnh: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện

Thứ Tư, 08/03/2023 | 16:26

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Bộ đội Biên phòng tỉnh ra quân huấn luyện năm 2023. Ảnh: T.H

Cơ bản, thiết thực, vững chắc

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, chính vì vậy, từ đầu năm các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã kiện toàn tổ chức, biên chế, bố trí sắp xếp cán bộ, đồng thời củng cố, chuẩn bị chu đáo hệ thống giáo án, cơ sở vật chất, thao trường. Đến nay, lực lượng vũ trang đã đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2023.

Năm nay, Trung đoàn 894 được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh giao huấn luyện 54 chiến sĩ mới. Đơn vị thực hiện theo phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn với yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”. Trong đó coi trọng huấn luyện cơ bản theo trình tự từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, giúp chiến sĩ thuần thục động tác, thích ứng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và thời tiết khí hậu. Tổ chức huấn luyện sát với nhiệm vụ, phù hợp với phương án tác chiến và địa bàn hoạt động.

Để công tác huấn luyện của Trung đoàn đạt kết quả cao, Đại tá Nguyễn Minh Quí - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu: “Trung đoàn 894 cần thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dự bị động viên nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần đoàn kết quân - dân, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Trong huấn luyện phải vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, huấn luyện đúng phương châm, yêu cầu đề ra”.

Mùa huấn luyện năm nay, Ban CHQS huyện Phước Long tập trung nâng cao trình độ kỹ - chiến thuật, huấn luyện sát với điều kiện, địa bàn chiến đấu; kết hợp chặt chẽ huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ dân quân các cấp, đồng thời huấn luyện kết hợp với làm công tác vận động quần chúng. Phấn đấu 95% dân quân tự vệ đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá - giỏi, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị trước, trong và sau huấn luyện.

Kỷ cương, chính quy, hiệu quả, sáng tạo, an toàn

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” luôn là nhiệm vụ trọng tâm, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với lực lượng vũ trang nói chung, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói riêng. Năm 2022, công tác huấn luyện của BĐBP tỉnh có bước chuyển biến quan trọng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của đơn vị từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác huấn luyện trong tình hình mới, kết quả huấn luyện chung xếp loại khá.

Với khí thế đầu năm mới, lễ ra quân mùa huấn luyện năm 2023 đã và đang tạo động lực để các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

“Với chủ đề “Kỷ cương, chính quy, hiệu quả, sáng tạo, an toàn”, năm 2023 BĐBP tỉnh quyết tâm thực hiện công tác huấn luyện một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kết hợp huấn luyện chuyên sâu với quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng huấn luyện nghiệp vụ biên phòng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Huấn luyện các nội dung theo Chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của Bộ, huấn luyện, diễn tập các phương án, kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng chống cháy nổ, bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Đồng thời, tăng cường luyện tập, diễn tập chỉ huy, tham mưu bảo vệ biên giới; tham gia diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển”, Đại tá Lê Văn Binh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, khẳng định.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.