Huyện Đông Hải: Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp bằng sức mạnh toàn dân

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 16:33

Bằng việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị với nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, huyện Đông Hải đã đạt được kết quả tích cực trong thực hiện chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) tại xã Long Điền Đông.

Công an xã Long Điền Đông được khen thưởng vì có thành tích tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: T.H

Quyết liệt chuyển hóa địa bàn

Long Điền Đông là xã ven biển phía Đông của huyện Đông Hải, 4/8 ấp tiếp giáp với Biển Đông, có cửa sông Cái Cùng và Kênh Số 4 cùng thông ra biển. Với đặc thù này, lại có công trình điện gió hoạt động, địa phương thu hút nhiều lao động các nơi đến làm ăn, sinh sống. Do chủ yếu là lao động thủ công, trình độ dân trí thấp, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên thường dẫn đến các vụ gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội, ma túy, gây mất an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Trước tình hình này, UBND Đông Hải đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH tại xã Long Điền Đông năm 2023. Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào này trong tình hình mới… Đồng thời, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp với UBND xã tập trung thực hiện các chỉ tiêu chuyển hóa tốt địa bàn.

Cùng với các cấp, các ngành, trong vai trò chủ công, lực lượng Công an đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tình hình ANTT và xây dựng, phát triển sâu rộng phong trào TDBVANTQ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị. Tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; nêu cao tinh thần đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư. Trong năm, Đông Hải đã phát động phong trào TDBVANTQ được 4.500 cuộc, trên 53.000 lượt người dự; tuyên truyền cá biệt hơn 10.000 trường hợp; ghi nhận trên 250 ý kiến đóng góp về tình hình ANTT. Từ đó, ANTT trên địa bàn huyện nói chung và xã Long Điền Đông nói riêng được giữ vững ổn định, góp phần chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH.

Không để phát sinh hình thành “điểm nóng”

Thời gian qua, phong trào TDBVANTQ ở Long Điền Đông xuất hiện nhiều việc làm, hành động tích cực như: phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư; vận động tội phạm ra đầu thú… Từ các phong trào quần chúng kết hợp với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, năm 2023 Long Điền Đông triệt phá được 10 điểm tệ nạn xã hội; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về TTATXH. Xã hiện không có hoạt động của tội phạm có tổ chức, hoạt động của băng nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”; hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 83,3%, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% và 100% tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn được tiếp nhận, xử lý.

Để xã Long Điền Đông tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATXH, ông Trần Tuấn Kiệt - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, Trưởng ban Chỉ đạo 138 huyện, cho biết: Huyện đã và đang chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát động phong trào TDBVANTQ. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phòng, chống tội phạm và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở. Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi lên, kiên quyết không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Cùng với đó, huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý, giáo dục đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; lập hồ sơ đưa đối tượng vào trung tâm cai nghiện, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục nhằm làm giảm nguy cơ phát sinh tội phạm. Ngoài ra còn quản lý chặt về cư trú, các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường tuần tra vũ trang khép kín địa bàn.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.