Đồn Biên phòng Gành Hào: “Điểm tựa xanh” nơi biên cương

Thứ Tư, 08/03/2023 | 16:24

Đồn Biên phòng Gành Hào (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) đóng quân ở cửa biển lớn nhất tỉnh, quản lý đoạn biên giới bờ biển dài hơn 15km, gồm xã Điền Hải, xã Long Điền Tây và thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải). Đây là địa bàn xa trung tâm tỉnh lỵ, tình hình tội phạm tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Song, với tâm huyết, bản lĩnh của người người lính “quân hàm xanh”, những năm qua, Đồn luôn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Hào thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền chính sách, pháp luật cho ngư dân. Ảnh: M.M

Nhiều năm liền, Đồn Biên phòng Gành Hào làm tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn khu vực biên giới biển, vì vậy đã vinh dự được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Hào thường xuyên bám nắm địa bàn, gần gũi với Nhân dân, chủ động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tích cực phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là duy trì xuyên suốt hoạt động kiểm tra, kiểm soát và làm thủ tục kiểm chứng cho hàng chục ngàn lượt phương tiện, thuyền viên ra khơi đánh bắt hải sản. Giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Đồn, trạm với các phương tiện của ngư dân, từ đó vừa làm tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ chủ quyền vùng biển vừa giúp Nhân dân phòng chống lụt bão, thực hiện hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn.

“Tôi sống bằng nghề đi biển hơn 40 năm, BĐBP gắn bó với tôi như những người thân ruột thịt. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây sống tình cảm, hết lòng vì dân. Mỗi khi có khó khăn gì, chúng tôi đều được bộ đội giúp đỡ, biển động, gió lớn là mấy chú gọi điện nhắc cách phòng tránh. Thông qua công tác tuyên truyền của BĐBP, ngư dân chúng tôi vừa đánh bắt hải sản, vừa nêu cao tinh thần cảnh giác, ra sức bảo vệ chủ quyền biên giới”, ông Hồ Văn Long (thị trấn Gành Hào) chia sẻ.

Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ, thời gian qua, Đồn đã triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình nơi biên giới biển đảo cũng được Đồn tổ chức thường xuyên, hướng về các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu, nâng bước học sinh nghèo hiếu học, tham gia lao động giúp dân, sửa chữa cầu, làm đường giao thông…

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Giang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào, thông tin: “Nhờ quyết liệt thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền nên năm 2022, trên địa bàn mà Đồn quản lý không xảy ra trường hợp vi phạm trong đánh bắt hải sản. Người dân chấp hành tốt các quy định khi ra vào làm ăn đánh bắt, chủ quyền an ninh biên giới vùng biển được giữ vững, an ninh trật tự địa bàn được đảm bảo”.

Mai Mai

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.