Chú trọng xóa mù chữ trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, 05/09/2018 | 16:45

(BL-KP) Bộ GD-ĐT vừa có Công văn chỉ đạo đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xóa nạn mù chữ. Bộ yêu cầu tiếp tục điều tra, cập nhật thông tin về người mù chữ trên hệ thống thông tin phổ cập giáo dục xóa mù chữ đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định.

Nhanh chóng xây dựng kế hoạch mở các lớp xóa mù chữ, tham mưu hỗ trợ kinh phí cho công tác này từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tích cực vận động người trong độ tuổi 15 - 60 tham gia học các lớp học xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Đặc biệt, chú trọng xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.