Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Vĩnh Lợi: Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác

Thứ Hai, 04/03/2024 | 16:31

Với phương châm “Mỗi đảng viên phải đi trước, học trước và làm trước”, Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả đã tạo sự lan tỏa tích cực, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong toàn huyện.

Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi - Phan Văn Sáu trao biểu trưng cho tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.T

KỊP THỜI BIỂU DƯƠNG, NÊU GƯƠNG

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Lợi trong quá trình triển khai việc học và làm theo Bác đã rất quan tâm đến việc tìm kiếm, phát hiện những tấm gương tiêu biểu, những mô hình thiết thực từ kênh truyền thông, qua lời khen ngợi của cán bộ, đảng viên, người dân gần xa. Với những điển hình “người tốt, việc tốt” ấy, huyện không chỉ tuyên dương, khen thưởng kịp thời mà còn tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đồng thời, huyện cũng tổ chức các cuộc thi viết về gương bình dị mà cao quý, kể chuyện theo sách… Qua đó, người viết lẫn người đọc đều cảm nhận sâu sắc những bài học của Bác, dễ dàng học hỏi, làm theo những việc làm thiết thực, tốt đẹp có ích cho cộng đồng, quê hương, đất nước.

Việc tìm kiếm và biểu dương các cá nhân, tập thể, huyện không “khoán trắng” cho Ban Tuyên giáo mà các cơ quan, đơn vị cũng phải tạo phong trào thi đua học và làm theo Bác thông qua việc khen thưởng, biểu dương cá nhân, tập thể ở cấp mình. Đó có thể là những việc làm bình dị, đời thường, sát với nhiệm vụ nhưng cộng đồng, tập thể ghi nhận, trân trọng, cảm phục. Với việc chú trọng nêu gương, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình thiết thực thời gian qua đã giúp phong trào học và làm theo Bác trong toàn huyện trở thành việc làm thường xuyên nhưng lại rất sinh động, sôi nổi. Cụ thể, ngoài gắn nội dung này vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, định kỳ, nhiều cấp ủy cũng đã tuyên truyền những bài viết, thuyết trình hay trên Cổng thông tin điện tử; nhóm Zalo, Facebook riêng. Huyện cũng thường xuyên tổ chức lễ báo công dâng Bác, duy trì và phát huy phong trào treo ảnh Bác, làm bàn thờ Bác…

TẬP THỂ QUYẾT TÂM, CÁ NHÂN NỖ LỰC

Để việc học tập và làm theo Bác luôn được phát huy và ngày càng lan tỏa sâu rộng, BTV Huyện ủy Vĩnh Lợi sau khi quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, mục tiêu phát triển của đơn vị, địa phương để có chương trình, hoạt động phù hợp, thiết thực. Chẳng hạn, những năm qua, huyện tập trung rất nhiều cho mục tiêu chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới… Từ mục tiêu này, BTV Huyện ủy đã quán triệt chủ đề học tập và làm theo Bác cho từng năm, từng giai đoạn cụ thể, trong đó chú trọng bài học từ Bác: “Việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, thì phải hết sức làm”. Đồng thời, công tác tổ chức học tập, quán triệt được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Các tập thể, cá nhân đăng ký nội dung rèn luyện, học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy. Đặc biệt, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý đã xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân đạt 100%.

Một trong những cách làm hay, thiết thực và hiệu quả trong học và làm theo Bác của Vĩnh Lợi là sự chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính ở các cấp ủy, chính quyền, đơn vị. Từng đơn vị đã xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, phát huy dân chủ, xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở. Tất cả những việc làm đó đã góp phần đưa công tác cải cách hành chính đi vào nền nếp, từng bước khắc phục tình trạng đùn đẩy, kéo dài gây phiền hà trong Nhân dân. Riêng Đảng bộ và Nhân dân xã Châu Thới đã nhân rộng mô hình treo ảnh hoặc đặt tượng Bác trong hội trường, phòng làm việc, tại nơi trang nghiêm trong nhà. Hiện toàn xã có hơn 3.370 hộ dân hưởng ứng tham gia, đạt trên 98%...

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.