HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp trực tuyến với các tỉnh ĐBSCL về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước sinh hoạt

Chủ Nhật, 07/04/2024 | 17:10

(BL-MĐ) Sáng 7/4, tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh: Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang, Long An, Cà Mau về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước sinh hoạt.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ TN-MT - Đặng Quốc Khánh; các đơn vị liên quan trực thuộc các bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại điểm cầu Bạc Liêu, tham dự buổi họp trực tuyến có ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm nay ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như các năm 2015 - 2016 và 2019 - 2020. Thời gian tới còn 3 đợt xâm nhập mặn, mặn xâm nhập đi sâu vào nội đồng. Các đợt xâm nhập mặn sẽ đạt đỉnh trong tháng 4 - 5/2024. Một số nơi xuất hiện các cơn mưa trái mùa và mùa mưa đến muộn hơn mọi năm…

Tiền Giang là tỉnh đầu tiên của ĐBSCL công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Hạn mặn khiến hàng chục ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Với phương châm không để người dân thiếu nước sinh hoạt, các đơn vị, ngành chức năng liên quan đã triển khai các biện pháp ứng phó cấp bách để ngăn chặn và khắc phục nhanh; nước sạch sẽ được cấp phát miễn phí cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng. Tỉnh Tiền Giang đã mở hơn 60 vòi công cộng cấp nước miễn phí. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng dùng xe bồn chở nước ngọt đến vùng khô hạn phát miễn phí cho người dân...

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Tại hội nghị trực tuyến, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe các tỉnh: Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang báo cáo về tình hình xâm nhập mặn và thiếu nước sinh hoạt ở các địa phương. Riêng tỉnh Bạc Liêu, tính đến ngày 7/4/2024, trên địa bàn tỉnh vẫn an toàn, chưa có thiệt hại về sản xuất nông nghiệp; vẫn đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho Nhân dân. Bạc Liêu đã xây dựng 3 kịch bản ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn và chon kịch bản 2 là kịch bản khả thi để triển khai thực hiện. Các giải pháp ứng phó sẽ tiếp tục triển khai đến hết mùa khô năm 2023 - 2024. UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT thực hiện tốt công tác điều tiết nước một cách linh hoạt trên địa bàn tỉnh đến hết mùa khô 2023 - 2024 để bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sạch cho Nhân dân. Khuyến cáo nông dân tuân thủ lịch thời vụ xuống giống vụ hè thu của ngành Nông nghiệp để tránh gặp bất lợi về sản xuất. Tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Trung ương đầu tư 1.125 tỷ đồng để đầu tư 3 công trình trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng: Hạn hán, xâm nhập mặn là câu chuyện thường xuyên của ĐBSCL. Các tỉnh ĐBSCL xác định và chủ động xây dựng kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu và sống chung với hạn, mặn. Tình trạng hạn, mặn sẽ ngày càng diễn biến phức tạp. Các tỉnh cần phải có kiến nghị chung của cả vùng ĐBSCL, liên tỉnh. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao việc các cơ quan truyền thông làm tốt công tác phản ánh tình tình hạn mặn, thiếu nước sinh hoạt ở ĐBSCL.

Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng diễn biến phức tạp và gay gắt, vì vậy các địa phương cần cơ cấu lại cây trồng - vật nuôi một cách phù hợp. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh cần có những đề xuất mang tầm nhìn cả đồng bằng trong thời gian tới. Chủ động có các giải pháp thích ứng và chung sống với hạn mặn. Song cần có những giải pháp công trình và phi công trình bài bản hơn để thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn, mặn. Về vấn đề khô hạn, sụt lún, sạt lở bờ sông, các tỉnh cần phải quan tâm việc khai thác nước ngầm, quy hoạch dân cư. Để thuận tiện trong cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, cả vùng ĐBSCL cần thích ứng biến đổi khí hậu một cách bền vững. Khuyến khích người dân sử dụng và tích trữ nước sinh hoạt…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.