Giáo dục - Học Đường

Ngành Giáo dục huyện Phước Long: Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ Tư, 26/12/2018 | 15:13

Phòng GD-ĐT huyện Phước Long vừa phát động phong trào thi đua đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành Giáo dục huyện giai đoạn 2018 - 2020. Thông qua phong trào ý nghĩa này nhằm động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua dạy tốt - học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Đồng thời, đây còn là cơ hội để phát hiện những điển hình tiên tiến trong đổi mới, sáng tạo hoạt động dạy và học giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, ngành sẽ quán triệt, định hướng và thường xuyên đánh giá chất lượng, hiệu quả việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020. Biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện tốt; đồng thời nhắc nhở, phê bình tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt các chỉ thị này.

Song song đó, ngành sẽ lồng ghép việc nêu gương điển hình người tốt - việc tốt gắn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Chủ động tổ chức các cuộc thi thông qua hình thức trắc nghiệm, kể chuyện, thi báo cáo viên, triển lãm hình ảnh, tư liệu về Bác; hoặc động viên công chức, viên chức, người lao động trong  từng đơn vị tích cực tham gia các cuộc thi do địa phương, ngành tổ chức gắn với sơ kết, tổng kết năm học…

Nội dung thi đua sẽ xoay quanh việc triển khai một cách thiết thực, hiệu quả chương trình “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020 và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong từng đơn vị; luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Phấn đấu tỷ lệ công chức, viên chức được đào tạo trên chuẩn và số lượng giáo viên sử dụng thành thạo vi tính, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài, giảng dạy tăng dần qua từng năm…

Bên cạnh đó, cần tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy, chú trọng giáo dục đạo đức, gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người”; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; cương quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục…

Phong trào thi đua đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hứa hẹn sẽ dấy lên làn sóng thi đua sôi nổi trong toàn ngành Giáo dục huyện Phước Long, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học và làm thay đổi diện mạo giáo dục huyện nhà trong giai đoạn mới.

Thư Các

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.