Giáo dục - Học Đường

Bí thư Huyện ủy Phước Long - Đặng Tiến Út: “Năm học 2018 - 2019, Phước Long sẽ sử dụng 2/3 vốn ngân sách XDCB đầu tư cho sự nghiệp giáo dục”

Thứ Hai, 03/09/2018 | 16:00

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học mới, Bí thư Huyện ủy Phước Long - Đặng Tiến Út (ảnh) đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ mà ngành Giáo dục (GD) huyện nhà đạt được trong năm học trước, đồng thời đề nghị rút kinh nghiệm những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ông Đặng Tiến Út đề nghị, trong năm học mới 2018 - 2019, ngành GD huyện cần tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các thầy cô giáo phải thực hiện mẫu mực về đạo đức, lối sống, làm sao để mỗi thầy giáo cô giáo phải là tấm gương chuẩn mực về đạo đức, tự học và sáng tạo. Toàn ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa GD về trường đạt chuẩn quốc gia một cách có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm GD học sinh (HS) về đạo đức, hành vi, lối sống, ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan, trường lớp xanh - sạch - đẹp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện, đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng tinh thần nghị quyết, công văn đã chỉ đạo… góp phần làm cải thiện môi trường, thay đổi diện mạo khang trang cho các cơ sở GD trên địa bàn.

Năm học 2018 - 2019, Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và sửa chữa các điểm trường. Theo đó, huyện sẽ dành 2/3 vốn ngân sách xây dựng cơ bản cho ngành GD với quyết tâm làm thay đổi diện mạo cả về chất lẫn lượng cho GD huyện nhà. Theo đó, năm học này huyện đã chi hơn 9,6 tỷ đồng (trong đó, 5,1 tỷ đồng được chi từ nguồn ngân sách huyện và 4,5 tỷ đồng được chi từ vốn sự nghiệp GD) phục vụ công tác xây dựng, sửa chữa trường lớp, công trình phụ, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học…

Cấp ủy, UBND xã cần đẩy mạnh công tác thanh tra về thu - chi ở các điểm trường để kiểm soát chặt chẽ tài chính, tránh tình trạng lạm thu đầu năm học. Đồng thời, thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc và xem đây là kim chỉ nam để thực hiện nhiệm vụ công tác.

Thư Các (lược ghi)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.