Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chung tay xây dựng Đảng qua các cuộc thi báo chí

Thứ Sáu, 12/01/2024 | 17:29

Những năm gần đây, các cuộc thi “Búa liềm Vàng”, “Giải báo chí tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”… (gọi tắt là các cuộc thi viết về xây dựng Đảng) đã tạo sự chuyển biến từ “lượng” đến “chất”. Những tác phẩm báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng ngày càng sinh động hơn, có tính phát hiện vấn đề mới, định hướng tư tưởng, chính trị tốt và tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Đồng chí Vương Phương Nam - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải báo chí Búa liềm Vàng năm 2023. Ảnh: H.L

SỰ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Để có một tác phẩm báo chí chất lượng tham gia các cuộc thi viết về xây dựng Đảng cấp tỉnh và Trung ương, vừa bảo đảm định hướng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, vừa sinh động, hấp dẫn để thu hút bạn đọc, thì cần có sự thể hiện tác phẩm hài hòa giữa nội dung và hình thức. Bên cạnh đó, hầu hết các tác phẩm dự thi đều dài kỳ, vì như vậy mới đủ dung lượng để đề cập và lý giải đầy đủ các nội dung liên quan đến chủ đề, từ đó cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng thể, thấu đáo về sự việc. Do đó, các nhà báo, nhóm phóng viên phải đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ tập thể để đảm bảo tác phẩm đạt chất lượng tốt nhất và có góc nhìn rộng, sâu hơn về cùng một vấn đề.

Năm 2023, sau gần 7 tháng phát động, Ban tổ chức Giải Búa liềm Vàng tỉnh lần thứ VII đã nhận được hơn 41 tác phẩm của 11 tác giải, 29 nhóm tác giả dự thi ở 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình). Sự chuyển biến lớn nhất là cuộc thi lần thứ VII được thể hiện rất rõ qua việc đầu tư rất công phu, tỉ mỉ, văn phong mạch lạc, khai thác tốt các vấn đề, nhất là những đặc thù riêng của địa phương. Đồng thời phản ánh toàn diện các mặt của công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt là những vấn đề lớn, vấn đề nóng được dư luận và Nhân dân quan tâm. Tiêu biểu như loạt bài “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí song hành cùng chống tham nhũng”, “Giám sát cộng đồng ngăn ngừa sai phạm, tiêu cực”…

Ngoài ra, tham gia cuộc thi năm nay, các nhà báo, phóng viên đã khai thác sâu chủ trương khuyến khích, thúc đẩy cán bộ quản lý dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiêu biểu là chuyên đề đoạt giải A của nhà báo Trương Kim Phượng (đơn vị Báo Bạc Liêu). Cùng với đó, nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, đoạt giải cao đã “phác họa” rất sắc sảo bức tranh về những quyết sách vì dân, những hoạt động gần dân như loạt bài: “Lắng nghe dân để xây dựng chính quyền thân thiện”; “Nuôi dưỡng niềm tin Đảng với dân”, “Giảm nghèo bền vững - đích đến của một xã hội phồn vinh”…

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC CUỘC THI

Có thể khẳng định, từ khi các cuộc thi viết về xây dựng Đảng được triển khai tổ chức nghiêm túc, trang trọng đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao, dần thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhà báo tham gia và mong muốn đạt được. Do đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng như các cấp ủy trong tỉnh tiếp tục khuyến khích, động viên và có những khen thưởng kịp thời để ngày càng có nhiều hơn các tác phẩm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng ở địa phương chất lượng hơn, có sức lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng như các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã chủ động, thường xuyên, tích cực định hướng trong các hội nghị, trên các kênh tuyên truyền, đồng thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, ban hành kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện hằng năm.

Đối với các cơ quan báo chí ở địa phương thì cũng luôn có định hướng tiếp tục đổi mới hơn nữa về nội dung và hình thức, đa dạng các đề tài phản ánh về công tác xây dựng Đảng. Các phóng viên chú trọng, tích cực phát hiện đề tài mới, “độc, lạ” mang đặc trưng vùng miền, tăng cường đi cơ sở để có nhiều tác phẩm dài kỳ và tính thực tiễn cao; từng bước đổi mới cách làm báo theo xu hướng báo chí hiện đại, đa phương tiện…

Có thể khẳng định, việc triển khai các cuộc thi viết về công tác xây dựng Đảng đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; đóng góp vào thành công chung của tỉnh trên mọi lĩnh vực, đưa tỉnh từng bước có những đột phá và phát triển bền vững.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.