Xem rừng là “bãi rác”!?

Thứ Sáu, 09/11/2018 | 16:07

Người dân đốt rác ở khu vực rừng phòng hộ ven biển (huyện Hòa Bình). Ảnh: L.D

Hiện nay, trên tuyến rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu xuất hiện nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Điều đáng quan tâm là việc xử lý các bãi rác tự phát này chủ yếu bằng hình thức đốt rác. Việc làm thiếu ý thức này không những gây tác động xấu đến sự phát triển của rừng, mà còn không đảm bảo về vệ sinh môi trường và mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Các địa phương ven biển cần có giải pháp xử lý đối với hành vi này, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và tạo điều kiện cho rừng phát triển.

Tú Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.