Thị trấn Hòa Bình: Quan tâm chăm lo hộ nghèo

Thứ Hai, 04/12/2023 | 15:37

Nhiều năm qua, cùng với công tác chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, các cấp chính quyền thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) còn luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giúp dân thoát nghèo. Với nhiều cách làm hay, tận tâm đồng hành cùng hộ nghèo nên số hộ nghèo trên địa bàn ngày càng giảm, cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao.

UBND thị trấn Hòa Bình tổ chức bàn giao phương tiện, công cụ, con giống chuyển đổi nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho hộ dân tộc Khmer trên địa bàn. Ảnh: P.H.N

Theo thống kê, đầu năm 2023, toàn thị trấn có 497 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,67%), 566 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 11,01%). Trong đó, hộ nghèo dân tộc Kinh là 297, hộ nghèo dân tộc Khmer là 200 hộ.

Ông Phạm Thanh Ngoan - Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Bình, cho biết: “Căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm năm 2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo - giải quyết việc làm đã xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023 là giảm 250 hộ nghèo và 145 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, BCĐ thị trấn cũng đã tham mưu cho BCĐ giảm nghèo - giải quyết việc làm huyện giao cho các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện và phân công các ngành, đoàn thể thị trấn, các ấp nhận giúp đỡ 255 hộ nghèo. Đồng thời xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo để tạo điều kiện cho họ có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững”.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo, UBND thị trấn đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các ấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách giảm nghèo đến tận từng hộ nghèo, cận nghèo. Trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo thì gắn với tuyên truyền các chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo. Rà soát và xác định từng tiêu chí thiếu hụt, nhận dạng nhanh những trường hợp có khả năng rơi vào hộ nghèo, cận nghèo và những trường hợp có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo để từ đó mạnh dạng đưa ra, đưa vào đúng đối tượng, họp dân công khai minh bạch.

UBND thị trấn còn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các ấp tuyên truyền chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tích cực thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Cùng với đó là thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo như: hỗ trợ tiếp cận, sử dụng vốn vay; hỗ trợ về y tế… Điển hình là việc hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Qua rà soát, số người thuộc hộ nghèo được phê duyệt hỗ trợ đầu năm là 1.873 thẻ. Tính đến thời điểm này đã cấp 1.627 thẻ (số còn lại trùng các đối tượng: doanh nghiệp, bảo trợ xã hội); hộ cận nghèo có 2.128 thẻ, đã cấp 1.725 thẻ (có 309 người không tra được mã số, số còn lại trùng các đối tượng: doanh nghiệp, bảo trợ xã hội); hộ mới thoát nghèo là 473 thẻ, đã cấp toàn bộ 473 thẻ. Việc hỗ trợ thẻ BHYT đã tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn có điều kiện tiếp xúc các dịch vụ y tế, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT của thị trấn là 93%.

Với sự quan tâm, đồng hành của các cấp chính quyền, công tác giảm nghèo trên địa bàn thị trấn Hòa Bình trong năm 2023 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,67% xuống còn 4,47%; hộ cận nghèo giảm từ 11,01% xuống còn 10,25%.

Theo đánh giá, để có được thành tích trên, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo đã được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, có hiệu quả. Các hoạt động tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo.

Điều quan trọng nhất là bên cạnh sự đồng hành của các cấp chính quyền thì hiện nay hộ nghèo đã có chuyển biến về nhận thức cũng như biết được nguyên nhân rơi vào cảnh nghèo, khắc phục sự trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và cộng đồng, chịu khó lao động sản xuất, có ý thức tự vươn lên thoát nghèo.

Khánh Châu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.