Cuộc sống quanh ta

Lòng tốt quanh ta

Thứ Tư, 31/01/2024 | 16:57

Buổi sáng sớm, ở cơ quan B., một chú bé dẫn chiếc xe đạp “thồ” một giỏ hàng củ quả phía sau, phía trước rổ xe còn có cả những hũ dưa kiệu, dưa hành. Dĩ nhiên, bình thường, xe bán hàng không được phép vào khu vực này, nhưng đây là một ngoại lệ!

Ảnh: C.K

Nhìn nước da đen nhẻm, dáng vẻ khắc khổ của cậu bé, người ta thấy ngay đó là một mảnh đời mưu sinh sớm để cùng gia đình trang trải bài toán cơm, áo, gạo, tiền. Cậu bé cũng không quá “liều lĩnh” mà chạy xe vào khuôn viên cơ quan nhà nước để bán hàng, nếu không có sự hỗ trợ của một chị nội trợ - nhân viên của cơ quan ấy. Chị ấy thấy cậu bé chạy xe bán hàng rong mà ít người mua nên đã dẫn vào cơ quan để kêu gọi đồng nghiệp mua giúp. Và không bao lâu, giỏ hàng phía sau xe được bán hết sạch sẽ. Những hũ dưa kiệu, dưa hành phía trước rổ xe cũng vơi đi khá nhiều. Cậu bé nhận tiền với nụ cười mừng vui, cảm kích. Còn những chị “hai giỏi” của đơn vị ấy cũng được “đi chợ tại chỗ”, có bữa cơm ngon với rau củ, và giúp được cậu bé một buổi bán hàng.

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi…”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết những ca từ đẹp đến vậy! Mùa xuân đang đến rất gần, mỗi một tấm lòng cho đi là một niềm vui được nhận về. Mùa xuân là mùa vui, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều mảnh đời cần được sẻ chia, giúp đỡ thì may ra mới có những niềm vui trong cuộc sống còn khốn khó của họ.

Bạc Liêu năm nào cũng vậy, trong ngồn ngộn những công việc chăm lo Tết thì chăm lo Tết cho người nghèo để ai cũng có Tết là chuyện mà tỉnh luôn quan tâm. Những suất quà Tết tặng người nghèo làm cho ngày Tết của họ thêm ấm áp hơn. Và trong từng việc nhỏ của mỗi người, nếu có một “tấm lòng để gió cuốn đi” thì sẽ càng nhân lên nhiều niềm vui hơn nữa cho những người cần nhận.

Hình ảnh những chị em đơn vị ấy cùng nhau mua hàng “giúp hội” cho cậu bé chỉ là việc nhỏ nhưng đủ đẹp, đủ ấm…

Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.