An toàn giao thông

Gương chiếu hậu

Dựng rạp làm tiệc tùng gây cản trở giao thông

Thứ Hai, 28/12/2020 | 17:04

Thời điểm cuối năm, liên tục nhiều đám cưới, đám hỏi, tiệc tùng được tổ chức. Điều đáng nói là, những bữa tiệc này thường được tổ chức ven các tuyến giao thông, chiếm hết nửa phần đường gây cản trở giao thông (ảnh) và không đảm bảo an toàn cho khách mời.

Khoản 5, Điều 12 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định: việc dựng rạp trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức. Đám cưới, tiệc tùng là sự kiện trọng đại, ngày vui của gia đình, tuy nhiên, cần cân nhắc nơi chốn để tổ chức cho phù hợp.

M.M

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.