Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Cận: Tháo gỡ khó khăn trong điều tiết nước vùng Nam Quốc lộ 1A và đẩy nhanh tiến độ thi công đê biển Đông

Thứ Tư, 15/03/2023 | 16:58

(BL-MĐ) Ngày 15/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Cận có buổi  làm việc với các sở, ngành, Ban quản lý dự án NN&PTNT, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, nhà đầu tư điện gió về việc điều tiết nước vùng Nam Quốc lộ 1A và tiến độ thi công các công trình trên tuyến đê biển Đông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: M.Đ

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Cận cho rằng, các công trình thi công trên đê biển Đông chậm là do vướng giải phóng mặt bằng, nhiều đoạn chưa giao mặt bằng từ huyện Hòa Bình đến Đông Hải. Các địa phương cần kiên quyết trong việc giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Nếu các địa phương đã làm đúng quy trình, hộ nào không đồng ý thì cưỡng chế, hộ nào cản trở thì đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thi công. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng chính sách hỗ trợ người dân cũng cần phải nhất quán cho cả dự án. Các nhà xây dựng, trồng cây ăn trái, hoa màu vi phạm hành lang đê sau khi có dự án thì địa phương lập biên bản, củng cố hồ sơ đúng quy trình, cưỡng chế, bảo vệ thi công…

Về việc chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu năng lực yếu, cần xem xét cụ thể và cho chấm dứt. Sở Kế hoạch - Đầu tư cần đẩy nhanh việc lấy ý kiến các ngành để thống nhất chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu có năng lực yếu và đẩy nhanh việc đấu thầu hoặc chỉ định thầu…

Còn về điều tiết nước phục vụ sản xuất, một số cống chưa thi công xong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với Ban quản lý dự án NN&PTNT có giải pháp khai đập để đưa nguồn nước mặn cấp và thoát nước cho người dân nuôi tôm. Đối với các cống mà các nhà đầu tư điện gió trước đây cam kết làm cầu trả lại hiện trạng ban đầu, do doanh nghiệp đang vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng, nếu không làm cầu thì có thể làm cống hộp đảm bảo cấp nước, để xuồng ghe nhỏ đi được và nạo vét đảm bảo nguồn nước phục vụ người dân nuôi tôm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cần xử lý hài hòa lợi ích của người dân, của các công trình với các nhà đầu tư điện gió…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.