Đoàn hát chèo Ninh Bình: Trao gửi tâm tình trên đất Bạc Liêu

Thứ Tư, 04/01/2017 | 16:18

Vượt đoạn đường hơn 2.000 cây số, Đoàn hát chèo Ninh Bình (gồm các nghệ sĩ, diễn viên thuộc Nhà hát chèo Ninh Bình) hăm hở về thăm “người anh em ruột thịt” trong những ngày Bạc Liêu kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và 56 năm kết nghĩa với Ninh Bình. Sau chuyến biểu diễn, giao lưu nghệ thuật lần này, các nghệ sĩ, diễn viên của đoàn đã góp phần làm đậm đà thêm nghĩa tình giữa những người con của 2 miền Nam - Bắc.

Trong những ngày về Bạc Liêu, đoàn đã có dịp thăm các điểm du lịch tiêu biểu của quê hương bản “Dạ cổ hoài lang”. Dù là lần đầu đến đây hay nhiều lần trở lại, tất cả các thành viên trong đoàn đều có chung cảm nhận rằng quê hương “người anh em kết nghĩa” đang vươn mình đổi mới với nhiều công trình tầm cỡ. Công trình điện gió, chùa Xiêm Cán, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu hay Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi)…, thật sự khiến các nghệ sĩ, diễn viên “ngất ngây”. Anh Trần Trung Sỹ (diễn viên Nhà hát chèo Ninh Bình) bày tỏ: “Được biểu diễn phục vụ sự kiện đặc biệt ở tỉnh kết nghĩa Bạc Liêu, anh em trong đoàn cảm thấy rất háo hức và vinh dự. Có đến tận đây, chúng tôi mới hiểu hơn về bản sắc văn hóa, tính cách đặc trưng “hiếu khách, phóng khoáng, nhân hậu, nghĩa tình” của người Bạc Liêu. Dù thời gian lưu lại không lâu, nhưng chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm, tình cảm đẹp với mảnh đất và những con người thân thương nơi này”.

Một tiết mục do Đoàn hát chèo Ninh Bình biểu diễn tại TX. Giá Rai. Ảnh: H.T

 

Ngoài phục vụ lễ ký kết hợp tác phát triển Bạc Liêu với Ninh Bình và Cà Mau, đoàn còn tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật tại TX. Giá Rai. Cùng với các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong tỉnh, sự góp mặt của đoàn hát chèo Ninh Bình đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến thưởng thức. Chương trình mang đến khán giả nhiều tiết mục ca múa nhạc tổng hợp đặc sắc với hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn. Không chỉ được dàn dựng hoành tráng, các tiết mục còn mang nội dung ý nghĩa ca ngợi thành tựu của quê hương Minh Hải cũ, Bạc Liêu, Cà Mau; hát mừng Đảng, mừng Xuân; tôn vinh tình cảm tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân 2 tỉnh Bạc Liêu - Ninh Bình qua 56 năm kết nghĩa.
Được chờ đợi nhất là phần trình diễn của các nghệ sĩ, diễn diên đoàn hát chèo Ninh Bình. Bằng lời ca mộc mạc, da diết kết hợp với những giai điệu đặc sắc của các loại nhạc cụ như: líu, sênh, phách, mõ tre, trống cơm…, các tiết mục của đoàn nhận được sự tán thưởng nhiệt tình từ phía khán giả. Ngoài những thể loại “đặc sản” của Ninh Bình (hát xẩm, chầu văn, chèo), đoàn còn thể hiện thành công những ca khúc của Bạc Liêu. “Từ là từ phu tướng/ Báu kiếm sắc phán lên đàng/ Vào ra luống trông tin nhạn/ Năm canh mơ màng…” - những ca từ quen thuộc của bản “Dạ cổ hoài lang” do nghệ sĩ ưu tú Huyền Diệu (Nhà hát chèo Ninh Bình) trình bày chẳng những không gượng gạo, mà còn ngọt ngào, chạm đến trái tim người nghe. “Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức các loại hình nghệ thuật đặc trưng của tỉnh kết nghĩa Ninh Bình. Đặc biệt là các nghệ sĩ đất Bắc đã khiến người xem bất ngờ với những phút “tỏa sáng” bằng bài ca của Bạc Liêu. Điều đó cho thấy, mối thâm tình của người Bạc Liêu và Ninh Bình ngày càng bền chặt, sâu nặng”, bà Nguyễn Thị Xuân, người dân TX. Giá Rai, chia sẻ.
Với sự nỗ lực hết mình của các nghệ sĩ, diễn viên 2 miền Nam - Bắc, các chương trình đã cống hiến cho người xem một “bữa tiệc” nghệ thuật đầu năm đặc sắc. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Thập (Giám đốc Nhà hát chèo Ninh Bình) cho biết: “Chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật tại Bạc Liêu là hoạt động được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Do đó, tập thể cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên của đoàn đã rất quyết tâm để dành tặng cho Bạc Liêu một chương trình nghệ thuật chất lượng nhất. Nhìn lại quá trình biểu diễn lần này, chúng tôi rất xúc động trước những tình cảm của lãnh đạo tỉnh và người dân Bạc Liêu dành cho. Đó là món quà tinh thần quý giá để chúng tôi tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ nghĩa tình mà các thế hệ của 2 tỉnh đã dày công vun đắp”.
HỮU THỌ 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.