Tin tức
Cục Thuế tỉnh: Triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021
(BL-TQ) Chiều ngày 14/1/2021, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thừa ủy quyền, bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể của Cục Thuế tỉnh. Ảnh: T.Q
Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã ra sức nỗ lực thi đua trong toàn ngành, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết quả đến cuối năm ngành Thuế đã hoàn thành tốt các mặt công tác đề ra.
Trong năm 2020, dự toán thu ngân sách trên địa bàn được Trung ương giao cho ngành Thuế Bạc Liêu là trên 3.320 tỷ đồng, tính đến ngày 31/12/2020 đã thu được gần 3.500 tỷ đồng, đạt 104,58% dự toán. Đáng lưu ý là tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều thu vượt dự toán thu năm 2020. Trong đó, có 7/15 khoản thu đạt và vượt so với tiến độ thực hiện dự toán gồm: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thu tiền sử dụng đất; Thu khác ngân sách và thu từ xổ số kiến thiết.
Tại hội nghị, ngành Thuế Bạc Liêu cũng đã đề ra một số giải pháp trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tăng cường công tác truyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra; Tăng cường cải cách hành chính, làm tốt công tác đánh giá, quản lý nguồn thu thu đúng, thu đủ và kịp thời, bảo đảm chính sách thuế được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ của ngành năm 2021.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Thuế Bạc Liêu đạt được trong năm qua. Đồng thời lưu ý: Năm 2021 được dự báo sẽ đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong điều hành, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có ngành Thuế. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế phải bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp và chủ động thực hiện nhiệm vụ; Phải tiếp tục rà soát các vướng mắc, khó khăn để UBND tỉnh tháo gỡ kịp thời, vừa đảm bảo phục vụ tốt cho người nộp thuế; Tăng cường công tác kiểm tra để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện tốt các quy định của ngành Thuế; Ngành Thuế cần chủ động dự báo đối với nguồn thu nào sẽ gặp khó khăn, để phân tích đánh giá đúng tình hình và tìm giải pháp chỉ đạo, xử lý; Tham mưu cho UBND về xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực thực nhiệm vụ; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến ngành Thuế; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác nộp thuế, hướng dẫn người dân thực hiện kịp thời; Thực hiện việc xóa nợ phải chính xác, đúng đối tượng; Phối hợp tốt với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách pháp luật về thuế; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý và thu hồi nợ thuế... Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2021.