Đoàn viên, thanh niên với việc bảo vệ môi trường

Thứ Tư, 04/04/2012 | 16:08

Trước thực trạng môi trường đang “kêu cứu”, đòi hỏi toàn xã hội phải có những động thái tích cực để chung tay bảo vệ. Và đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) được xem là lực lượng tiên phong góp phần khuấy động, tạo sức lan tỏa để việc bảo vệ môi trường thật sự trở thành một cuộc vận động lớn trong toàn xã hội.

ĐV-TN làm vệ sinh môi trường trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.K

Bảo vệ môi trường la nhiệm vụ không của riêng ai. Bởi, chỉ cần những hành động nhỏ mang tính tích cực của mỗi người như: không vứt rác bừa bãi xuống ao hồ, để rác thải đúng nơi quy định; trồng và bảo vệ rừng; tắt máy xe ở những nơi đèn đỏ dừng lâu để giảm thiểu khí thải; các đơn vị sản xuất, kinh doanh xử lý rác, nước sản xuất trước khi thải ra môi trường… sẽ góp phần rất lớn trong việc bảo vệ môi trường, làm giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, ngăn chặn sự biến đổi của khí hậu và hiện tượng nóng dần lên của trái đất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ sự sống cho chính bản thân mình. Mọi việc nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng đó lại là vấn đề nan giải không của riêng quốc gia, lãnh thổ nào mà là nỗi lo chung của toàn nhân loại trước tiếng kêu cứu thảm thiết của môi trường. Vấn đề đặt ra là làm cách nào để vực dậy ý thức tự giác của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường?

Ý thức được tầm quan trọng đó, tuổi trẻ Bạc Liêu đã cụ thể hóa thành những hành động thiết thực. Những công trình lớn với chủ đề “Thanh niên với hành động bảo vệ môi trường” của tuổi trẻ trong tỉnh như: bảo vệ dòng sông quê hương, thu gom rác thải ở địa bàn dân cư, trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển… luôn được Trung ương Đoàn đánh giá cao. Tùy tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, địa bàn dân cư… mà mỗi chi đoàn trực thuộc đăng ký những công trình, phần việc cụ thể trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Theo đó, hoạt động này được tiến hành xuyên suốt, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng ĐV-TN và toàn thể cộng đồng.

Nhiều tuyến đường không rác, hẻm không rác, tuyến đường văn minh kiểu mẫu… do ĐV-TN đảm nhận thông qua “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” đã góp phần điểm tô bộ mặt đô thị, làm thông thoáng môi trường. Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên năm 2012, tuần thứ 5 được xem là tuần “cao điểm” của lực lượng ĐV-TN hành động bảo vệ môi trường. Từ đó, đã tạo nên nhiều kết quả khả quan.

Mở đầu là lễ ra quân Tháng Thanh niên tại xã Vĩnh Thanh và việc xuống đường làm vệ sinh bãi rác khu vực chợ Trưởng Tòa (huyện Phước Long). Đây được xem là “phát súng” mở màn cho hàng loạt những hoạt động khác của lực lượng ĐV-TN ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Còn ở TP. Bạc Liêu, Thành đoàn đã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tuyến đường Trần Phú, di tích Bia khám lớn, Đồng hồ đá Thái Dương, Khu căn cứ Thành ủy. Đồng thời tổ chức thu gom rác thải ven bờ kè sông Bạc Liêu, xây dựng các tuyến đường không rác, sọt rác thân thiện… Nét mới của các hoạt động này là ĐV-TN vừa thực hiện vừa vận động, tuyên truyền người dân cùng tham gia. Qua đó, giúp nhân dân nâng cao ý thức tự giác và vận động người thân, cộng đồng xung quanh cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Tiếp đến là lễ ra quân làm vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường Võ Thị Sáu, Trần Huỳnh, công viên Lê Thị Riêng… của trường Đại học Bạc Liêu. Hoạt động này thu hút sự tham gia của gần 1.000 ĐV-TN. Và gần đây nhất là lễ ra quân dọn vệ sinh tuyến đường Nguyễn Tất Thành của trên 200 ĐV-TN trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Sau lễ ra quân, lực lượng ĐV-TN Đoàn khối còn tổ chức làm vệ sinh cơ quan, chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên đơn vị. Qua đó, tuyên truyền cho người thân và nhân dân nâng cao ý thức tự giác giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một thực tế đáng buồn khiến nhiều người trăn trở. Đó là, bên cạnh những ĐV-TN tích cực, gương mẫu trong các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, vẫn còn tồn tại những cá nhân tỏ ra thờ ơ với công tác này. Dường như họ chỉ tham gia vì “hoàn cảnh bắt buộc”, tham gia theo kiểu “cho có”. Giữ vai trò đầu tàu và làm công tác tuyên truyền mà ý thức tự giác của bản thân không có, thử hỏi làm sao vận động được người dân, làm sao kêu gọi ý thức tự giác của người khác?

Còn một chuyện bên lề mà chúng tôi muốn chia sẻ, đó là dường như chúng ta chỉ tập trung ra quân dọn vệ sinh các tuyến nội ô, các con đường trọng điểm mà “bỏ quên” các tuyến ngoại thành, các khu vực dân cư, điểm chợ nhỏ lẻ, các tuyến kênh rạch ven thành phố đang trong tình trạng ô nhiễm vì rác thải, nước sinh hoạt ô nhiễm... Vì vậy, công tác bảo vệ môi trường cần được tuyên truyền và thực hiện một cách đồng loạt, rộng khắp. Từ đó, đánh động vào ý thức tự giác của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị…

Và hơn bao giờ hết, lực lượng ĐV-TN cần phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của bản thân với công tác bảo vệ môi trường.

Kim Chúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.