Văn hóa - Nghệ thuật
Ông Trần Hán Khơi: Trưởng ấp tiên phong xây dựng đời sống văn hóa
Hơn 12 năm làm Trưởng ấp Giồng Nhãn A (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu), hình ảnh ông Trần Hán Khơi đi đến từng nhà tuyên truyền, động viên thực hiện phong trào XDĐSVH đã trở nên quen thuộc với người dân. Để nói dân nghe, dân làm theo thì bản thân ông Khơi và gia đình mình luôn tiên phong thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa.
Gần 20 năm công tác ở ấp, trải qua nhiều vị trí như: Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp, Bí thư Chi bộ ấp và nay là Trưởng ấp, dù ở vị trí nào ông Khơi cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để phong trào XDĐSVH thu hút và phát huy sự tham gia tích cực của các hộ dân, ông luôn lấy mình làm gương trong thực hiện trước khi vận động sự ủng hộ của người dân.
Là trưởng ấp ở một địa bàn có sự cộng cư của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa, ông không ngại đi lại nhiều lần, giải đáp tường tận những thắc mắc người dân về ý nghĩa, nội dung của phong trào XDĐSVH đến các hộ dân. Cũng nhờ vậy, ông được chính quyền tín nhiệm, Nhân dân tin tưởng góp sức cùng nhau triển khai thực hiện phong trào. Đơn cử, nhận thấy con lộ trong ấp xuống cấp, ông đã cùng chính quyền địa phương vận động người dân góp tiền, ngày công xây dựng, trồng cây xanh để tạo mỹ quan cho ấp, giúp hoạt động giao thương, đi lại của người dân trở nên thuận lợi hơn.
Ông Khơi chăm sóc vườn mãng cầu của gia đình.
Còn trong đời sống hằng ngày, ông Khơi được biết đến là tấm gương tiêu biểu về tính cần cù, hăng say lao động. Dù tuổi đã cao, song, vợ chồng ông hiện vẫn đang chăm sóc 3 công rẫy trồng màu nhằm cải thiện bữa ăn gia đình, đồng thời tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Đặc biệt trong gia đình, ông Khơi là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, luôn dạy bảo, nhắc nhở các con, cháu chăm chỉ lao động, học tập và tuân thủ các quy định của pháp luật. Nhờ lối sống mẫu mực, uy tín nên ông trở thành hòa giải viên cho nhiều vụ tranh chấp giữa các hộ dân trong ấp, góp phần giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.
Ông Khơi chia sẻ: “Muốn người dân thực hiện theo thì trước hết mình phải đi đầu làm gương, tiếp đó mới chỉ rõ cho người dân hiểu những lợi ích của phong trào XDĐSVH. Trong thực hiện XDĐSVH, chúng ta phải lấy lợi ích của người dân là ưu tiên hàng đầu, dần dần về lâu dài những phong trào khác sẽ dễ dàng nhận được sự đồng thuận của Nhân dân”.
Bài, ảnh: THANH MAI
- Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
- Gần 200 võ sinh thi thăng đẳng môn Vovinam
- Quay hình chương trình đờn ca tài tử năm 2025
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cơ sở Phật giáo
- Hơn 300 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tham gia Hội thao chào mừng Tháng Công nhân