Mô hình nhà nông
Nuôi tôm trong nhà lưới: Hiệu quả cao
Áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào nuôi tôm sẽ giúp người nuôi kiểm soát phần nào những bất lợi, rủi ro do thời tiết, dịch bệnhgây ra. Anh Nguyễn Văn Việt (xã Long Điền, huyện Đông Hải) là một trong những hộ nuôi tôm thẻ trong nhà lưới đạt hiệu quả cao.
Anh Nguyễn Văn Việt thành công với mô hình nuôi tôm thẻ trong nhà lưới. Ảnh: M.L
Sau nhiều năm nuôi tôm thẻ công nghiệp ngoài trời thất bại, đầu năm 2019, anh Việt chuyển sang mô hình nuôi tôm trong nhà lưới. Anh đầu tư nuôi 3 ao (diện tích 400m2/ao), chi phí 600 triệu đồng. Qua 2 vụ nuôi, anh Việt lãi trên 600 triệu đồng. Hiệu quả nuôi đạt 90%. Hiện nay, anh nuôi tôm vụ 3, gần Tết Nguyên đán 2020 sẽ cho thu hoạch. Ước tính đợt thu hoạch này cho lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng.
Anh Việt cho biết: “Tuy chi phí đầu tư nuôi tôm trong nhà lưới ban đầu cao, song lại sử dụng đến 3 - 4 năm. Nuôi tôm trong nhà lưới có thể chống nóng, chống lạnh cho tôm; hạn chế chênh lệch nhiệt độ, biến đổi đột ngột của thời tiết; ao nuôi tôm không bị phân tầng nước vào những ngày mưa lớn. Vì vậy, có thể tăng được nhiều vụ nuôi trong năm”.
Nuôi tôm trong nhà lưới có ưu điểm hơn nuôi ở ngoài trời, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, nuôi tôm trong nhà lưới cũng gặp những khó khăn riêng. Đó là tôm cũng phụ thuộc vào giá cả, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư cao. Vì thế, người áp dụng mô hình này mong được tăng thêm tiền vay vốn ở các ngân hàng. Bên cạnh đó, bà con cũng cần được bồi dưỡng, tập huấn về kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao theo phương pháp mới để tăng chất lượng và sản lượng tôm.
Minh Luân
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT
- Phiên trù bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Nhà báo Hoàng Lam (Báo Bạc Liêu) đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
- Hơn 200 người lao động huyện Phước Long được tư vấn, giới thiệu việc làm
- Hội nghị truyền thông “Nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững”