HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Sở NN&PTNT triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Thứ Năm, 11/01/2024 | 10:10

Chiều 10/1, Sở NN&PTNT tổ chức tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực, sáng tạo của Sở NN&PTNT, ngành Nông nghiệp tập trung nguồn lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 14.416 tỷ đồng, tăng 4,89%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: khu vực nông nghiệp chiếm 40,14% trong GRDP; diện tích nuôi trồng thủy sản 147.234ha, đặc biệt là nuôi tôm siêu thâm canh. Phát triển mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, tỉnh có 25 công ty, đơn vị và 832 hộ dân đang đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh và 2, 3 giai đoạn. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 507.145 tấn, đạt 100,03% kế hoạch, tăng 16,35% so với cùng kỳ. Riêng sản lượng tôm hơn 247.000 tấn, chiếm hơn 20% tổng sản lượng cả nước. Diện tích gieo trồng lúa hơn 191.500 ha, đạt 100,11% kế hoạch, năng suất lúa bình quân gần 6,5 tấn/ha, sản lượng đạt 1,23 triệu tấn, đạt 102,48% kế hoạch. Trong năm, xây dựng mới 20 cánh đồng lớn với 2.556ha, nâng tổng số lên 102 cánh đồng lớn với diện tích canh tác gần 30.000ha. Sản xuất muối năm 2022 - 2023, diện tích 1.419ha, đạt 102,75% kế hoạch. Trong đó, muối trải bạt gần 197ha, tăng 89,64% so với cùng kỳ. Sản lượng muối 27.464 tấn, đạt 109,86% kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 3 Liên hiệp HTX, 193 HTX với 9.360 thành viên, tổng vốn điều lệ 160,37 tỷ đồng; 472 tổ hợp tác với 11.951 thành viên. Đến nay, toàn tỉnh có 49/49 xã NTM; 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên các lĩnh vực. Tỉnh có 2 đơn vị là huyện Phước Long và TP. Bạc Liêu đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỉnh có 131 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng từ 3 - 4 sao…

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều biểu dương những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp trong năm 2023. Đồng thời đề nghị ngành Nông nghiệp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu cho vụ mùa 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” và chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn. Có giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 (dự kiến vào cuối quý 2/2024).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ động, khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức sự kiện “Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2024”. Đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước. Sở NN&PTNT, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu cần phải quyết liệt, lồng ghép các chương trình, dự án, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Tăng cường thực hiện các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm. Tập trung sản xuất theo chuỗi giá trị ngành tôm, lúa. Liên kết chặt chẽ, nâng cao kim ngạch xuất khẩu thủy sản, tạo được điểm nhấn từ sản xuất con giống đến xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu tôm đông lạnh nguyên con sang Úc và các nước.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền 2022 - 2023.

Sở NN&PTNT tích cực phối hợp với các địa phương phổ biến giống lúa BL9 và Một bụi đỏ vào sản xuất theo đúng quy định. Tăng cường liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong việc xây dựng cánh đồng lớn, bao tiêu sản phẩm mới - giống lúa BL9, góp phần tăng hiệu quả sản xuất nhằm đem lại lợi ích cho nông dân...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều đã tặng bằng khen cho 19 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền 2022 -  2023.

Tin, ảnh: M.Đ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.