Giảm nghèo - Việc làm

Tập trung “xóa trắng” hộ nghèo và giảm nghèo bền vững

Thứ Hai, 24/01/2022 | 16:36

Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, ngay từ đầu năm 2021, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về giảm nghèo xây dựng các kế hoạch, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chăm lo cho hộ nghèo.

Báo Bạc Liêu và Ngân hàng Agribank chi nhánh Bạc Liêu tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: C.L

Nếu như đầu năm 2021, toàn tỉnh có 1.061 hộ nghèo, chiếm 0,47% và 5.212 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,33%, thì đến cuối năm 2021 đã giảm được 268 hộ nghèo (tương đương 0,12%), hộ cận nghèo 2.177 hộ (tương đương 0,99%) so với đầu năm 2021. Như vậy, số hộ nghèo đến cuối năm 2021 chỉ còn 793 hộ, chiếm tỷ lệ 0,35% và hộ cận nghèo là 3.035 hộ, chiếm tỷ lệ 1,34%.

Để đạt được kết quả quan trọng trên, phải ghi nhận sự chung tay của toàn xã hội cùng chăm lo cho hộ nghèo, nhất là phát huy vai trò, tính tiền phong của các sở, ban ngành và cán bộ, đảng viên.

Năm qua, trên cơ sở được phân công nhiệm vụ nhận giúp đỡ hộ nghèo, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ xuống địa bàn khảo sát nắm nhu cầu từng hộ và lên kế hoạch giúp đỡ cụ thể theo khả năng của từng đơn vị. Cụ thể, phân công 70 ngành tỉnh nhận giúp đỡ 375 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 1,5 tỷ đồng; các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp nhận giúp đỡ 2.275 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 5,8 tỷ đồng… Đến nay, các đơn vị, địa phương đã nhận giúp đỡ 2.650 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 7,3 tỷ đồng (đạt 176% so với kế hoạch).

Nhìn chung, dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm cao và sự giúp đỡ bằng nhiều hình thức của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh cho thấy, từng hộ nghèo, cận nghèo đã chọn được những mô hình, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn cảnh, từ đó tạo được việc làm, thu nhập ổn định cho các hộ.

Song song đó, Bạc Liêu còn thực hiện tốt công chăm lo sức khỏe cho các hộ nghèo và cận nghèo. Năm qua, công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, nhất là tỉnh đã xuất ngân sách hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ cận nghèo (Trung ương hỗ trợ 70%). Như vậy, 100% đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ mua BHYT. Cụ thể, đã cấp 2.330 thẻ BHYT cho người nghèo, số tiền 1,2 tỷ đồng; 17.220 thẻ BHYT cho người cận nghèo, số tiền 9,3 tỷ đồng; 166.384 thẻ BHYT cho người sinh sống trên địa bàn các xã, ấp đặc biệt khó khăn và xã bãi ngang ven biển, số tiền 64 tỷ đồng; vùng có đông đồng bào dân tộc 18.526 thẻ BHYT, số tiền 7 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 11 của HĐND tỉnh về mua thẻ BHYT cho người nghèo trong hộ nghèo mới thoát nghèo, từ nguồn ngân sách của tỉnh trong năm 2021 cấp cho 2.016 người với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn, Chương trình 135 được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn…

Ngoài ra, Bạc Liêu còn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo. Trong năm 2021, toàn tỉnh đã vận động, triển khai xây dựng được 477 căn nhà, trị giá mỗi căn từ 30 - 50 triệu đồng, với tổng kinh phí 14,291 tỷ đồng.

Tất cả những chính sách hỗ trợ trên sẽ được Bạc Liêu tiếp tục tập trung thực hiện tốt trong năm 2022 với mục tiêu “xóa trắng” hộ nghèo và giảm nghèo bền vững.

YẾN HÒA (Sở LĐ-TB&XH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.