Giảm nghèo - Việc làm

Tập trung mở rộng thị trường lao động theo hợp đồng ở nước ngoài

Thứ Hai, 23/06/2025 | 17:09

Với những kết quả đạt được cùng những chuyển biến tích cực trong thời gian qua, Bạc Liêu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, người lao động (NLĐ) về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực trong việc tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (THĐ). Trong đó, đặc biệt chú trọng việc mở rộng, hướng tới những “thị trường” khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu với huyện Uiseong (USal), tỉnh Gyeongsangbuk-do đưa lao động nông nghiệp Bạc Liêu đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông

Xác định công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài THĐ là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững, các ngành, các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác này. Nhờ vậy, số lao động của tỉnh sang làm việc ở nước ngoài liên tục tăng theo từng năm. Cụ thể, năm 2024, tỉnh đưa 628 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt gần 125% so với kế hoạch năm, tăng trên 29% so với cùng kỳ. Từ đầu năm 2025 đến nay, số lao động đi làm việc ở nước ngoài THĐ là 392 lao động, trong đó lao động thời vụ 69 lao động, đạt trên 78% so với chỉ tiêu được giao và tăng 7,69% so với cùng kỳ năm 2024.

Là huyện miền biển còn nhiều khó khăn nhưng nhiều năm qua, Đông Hải luôn nằm trong nhóm đầu, trở thành điểm sáng của tỉnh về công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài THĐ. Ông Tạ Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Đông Hải, cho biết: Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, huyện đã sớm rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình việc làm, giảm nghèo và đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài THĐ. Đồng thời phối hợp với ngành chức năng tổ chức Ngày hội việc làm, trong đó, chú trọng tọa đàm, tư vấn, giới thiệu việc làm, khởi nghiệp cho lao động; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hiệu quả đạt được từ các gia đình có con em đi làm việc ở nước ngoài THĐ, góp phần thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của người dân. Từ đó, tỷ lệ lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn huyện năm sau luôn cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu đề ra.

Hoạt động Phiên giao dịch việc làm cấp tỉnh năm 2025 do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp tổ chức.

Với vai trò là “cầu nối” quan trọng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng đã chú trọng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người trong độ tuổi, đảm bảo đủ điều kiện đi lao động ở nước ngoài THĐ. Trung tâm phối hợp với các công ty, đơn vị đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn cho NLĐ nắm rõ thông tin về các thị trường lao động, nhất là các thị trường có tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc... Hằng năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đều phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm và lưu động ở các huyện, đặc biệt tổ chức thành công phiên giao dịch việc làm cấp tỉnh. Các phiên giao dịch thu hút hàng ngàn người tham dự, qua đó, NLĐ có dịp trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp, được Trung tâm hỗ trợ giới thiệu nhiều cơ hội việc làm tại nước ngoài.

Giải pháp giảm nghèo bền vững

Theo thống kê của ngành chức năng, bình quân thu nhập sau khi trừ chi phí sinh hoạt của lao động tại thị trường có thu nhập trung bình là 20 - 30 triệu đồng/tháng và từ 30 triệu đồng/tháng trở lên ở thị trường thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc. Rõ ràng đây là nguồn thu nhập không chỉ giúp nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn giảm nghèo bền vững mà còn mở ra cơ hội giúp người thân phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống.

Điển hình như trường hợp của ông Trần Văn Chí (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long). Trước đây, gia đình ông Chí thuộc diện khó khăn, khi được địa phương, ngành chức năng tư vấn và hỗ trợ, 2 người con lớn của ông quyết định sang Nhật Bản làm việc THĐ dài hạn. Thấy được hiệu quả của việc sang nước ngoài làm việc THĐ, con gái kế của ông Chí vừa tốt nghiệp THPT cũng đăng ký sang Nhật Bản lao động. Hiện mỗi tháng, 3 người con của ông Chí đều gửi về cho gia đình trên 50 triệu đồng. Không chỉ xây được nhà khang trang mà gia đình ông còn có vốn chăn nuôi. Hay trường hợp của anh Nguyễn Văn Miếng (xã Long Điền, huyện Đông Hải) cũng sang Nhật Bản lao động. Sau 2 năm, anh Miếng gửi gần 300 triệu đồng về cho gia đình xây dựng nhà cửa kiên cố hơn, đầu tư phát triển mô hình nuôi tôm quảng canh kết hợp, kinh tế gia đình anh dần khấm khá hơn.

Thanh niên, học sinh - sinh viên trẻ tham gia tìm hiểu thị trường lao động tại Phiên giao dịch, tư vấn việc làm của tỉnh. Ảnh: T.T

Năm 2005, Bạc Liêu phấn đấu đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài THĐ, Ban chỉ đạo công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài THĐ tỉnh đã đề ra 7 biện pháp cụ thể, phân công trách nhiệm cho các địa phương và từng ban, ngành, đoàn thể có liên quan. Trong đó, các tổ chức đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, thường xuyên phản ánh tình hình, cũng như hiệu quả của lao động địa phương đang làm việc ở nước ngoài, động viên NLĐ tham gia nhiều hơn. Các cơ quan chức năng như Công an, Y tế, và Ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho NLĐ thực hiện thủ tục xuất cảnh, khám sức khỏe và cho vay vốn. Ngành chức năng thì phổ biến chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về lao động ở nước ngoài THĐ, đồng thời, chuẩn bị các thủ tục để Sở Kế hoạch bổ sung vốn vay kịp thời, cấp kinh phí hỗ trợ một phần chi phí ban đầu cho các đối tượng chuẩn bị sang nước ngoài làm việc, cũng như tổ chức chặt chẽ, hiệu quả việc giáo dục định hướng và học ngoại ngữ cho NLĐ.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.