Đồng hành cùng nhà nông

Nông dân chung tay khắc phục thiên tai, đảm bảo phục vụ sản xuất

Thứ Hai, 29/02/2016 | 09:29

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng El Nino, biến đổi khí hậu nên đã xảy ra tình trạng hạn và xâm nhập mặn. Thiên tai đã làm một số công trình thủy lợi, kè, đê biển bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống người dân. Trước tình hình đó, nông dân trong tỉnh đã cùng chính quyền địa phương sên vét kênh nội đồng, đắp đập và bơm trữ nước.

* Nông dân xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi sên vét kênh nội đồng, đắp đập để bơm trữ nước.

* Hai mố cầu Chiên Túp 1 bị sạt lở nghiêm trọng.

* Kè Gành Hào bị hư hỏng nặng do triều cường và sóng đánh.

Ảnh: M.Đ

Lúa, tôm đều bị thiệt hại

Toàn tỉnh có gần 46.000ha lúa vụ đông xuân, nhưng đã có hơn 2.300ha bị thiệt hại. Trong đó, gần 1.500ha lúa bị thiệt hại từ 30 - 70%, gần 1.200ha thiệt hại trên 70%. Đồng thời, có gần 8.100ha lúa - tôm bị thiệt hại, giảm năng suất (gồm hơn 2.200ha  thiệt hại từ 30 - 70%, hơn 5.700ha thiệt hại trên 70%).

Theo ngành Nông nghiệp tỉnh, thời gian tới, toàn tỉnh sẽ có hơn 33.200ha lúa đông xuân bị thiệt hại do thiếu nước ngọt, trong đó có hơn 8.600ha lúa sẽ mất trắng. Theo dự báo, nếu tình hình thiếu nước ngọt kéo dài, diện tích lúa thiệt hại sẽ tăng lên.

Đối với nuôi trồng thủy sản, toàn tỉnh có 130.922ha nuôi trồng thủy sản. Trong đó, diện tích nuôi trồng thủy sản vùng Bắc Quốc lộ (QL) 1A sẽ chịu tác động trực tiếp của nắng nóng, khô hạn, xâm nhập mặn. Riêng vùng Nam QL 1A, trong tổng diện tích nuôi thủy sản gồm 63.000ha, có khoảng 6.000ha tôm nuôi bị thiệt hại, tập trung ở các huyện Đông Hải, Hòa Bình và TP. Bạc Liêu. Riêng TX. Giá Rai có 20.300ha nuôi trồng thủy sản có nguy cơ thiếu nước mặn  phục vụ sản xuất.

Ứng phó với khô hạn và xâm nhập mặn

Theo Sở NN&PTNT, đến thời điểm này, chính quyền các địa phương đã vận động nhân dân sên vét hàng trăm con kênh nội đồng và 400 con đập ngăn mặn. Cụ thể, huyện Vĩnh Lợi đã có 138 tuyến kênh cấp III, kênh nội đồng được sên vét và đắp đập bơm trữ nước phục vụ lúa đông xuân. Tại kênh nội đồng cầu Ông Hòa (ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới), nông dân khu vực này chủ động hùn tiền thuê cơ giới sên vét.

Ông Trương Văn Nhớ, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Hiện nay, huyện đã vận động nông dân sên vét xong 138 con kênh cấp III, kênh nội đồng để trữ nước cứu lúa”.

Còn tại TX. Giá Rai, các xã cũng đã vận động nông dân sên vét các kênh nội đồng. Theo ông Mai Chí Tính, Chủ tịch UBND TX. Giá Rai: “Rút kinh nghiệm năm trước, năm nay chúng tôi đã vận động nông dân sên vét, đắp đập ngăn hai đầu kênh nội đồng để bơm nước chuyền lên đồng ruộng”.

Một số công trình bị hư hỏng

Thiên tai cũng làm một số công trình thủy lợi, đê, kè bị hư hỏng nặng. Trong 2 tháng (1 - 2/2016), một van cống đập ngăn mặn ở huyện Phước Long bị hư hỏng do chênh lệch mực nước trong đồng và ngoài sông. UBND tỉnh đã chỉ đạo tạm thời khắc phục nhanh sự cố. Sau đó xuất hiện triều cường trên biển Đông làm kè Gành Hào bị hư hỏng. Ông Nguyễn Văn Bé, người dân thị trấn Gành Hào, kể lại: “Tôi sống ở đây gần 40 năm, nhưng chưa lần nào thấy sóng đánh cao đến vậy. Sóng đánh vào kè có lúc cao cả chục mét”.

Cũng trong thời gian này, do triều cường dâng cao cộng với gió lớn đã làm sạt lở nghiêm trọng hai mố cầu Chiên Túp 1 (thuộc địa phận ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Đoạn sạt lở chạy dài gần 30m, ăn sâu vào phần mặt đường đê. Theo cơ quan chức năng, chi phí sửa chữa lên đến 1,5 tỷ đồng.

Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho rằng: “Về vấn đề kè Gành Hào, ngành Nông nghiệp và huyện Đông Hải đã khắc phục tạm thời nhưng chưa hoàn thành. Để ngăn triều cường, đảm bảo cho dân cư sống xung quanh khu vực này, ngành Nông nghiệp tỉnh đã đưa ra những giải pháp để bảo vệ kè Gành Hào. Song, do Bạc Liêu còn khó khăn, nên đề nghị Bộ NN&PTNT, Chính phủ hỗ trợ kinh phí để khắc phục kè Gành Hào. Hạn hán, xâm nhập đã làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và xảy ra tình trạng thiếu nước mặn cho nuôi tôm, thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất lúa. Vì vậy, cần phải nạo vét các kênh thủy lợi để đảm bảo nước phục vụ sản xuất lúa, tôm. Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư thi công rất lớn, nên cần sự hỗ trợ của Bộ NN&PTNT, Chính phủ để tỉnh sớm triển khai các công trình này kịp thời phục vụ sản xuất”.

MINH ĐẠT

Trước thiệt hại do thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn, Sở NN&PTNT kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Trung ương hỗ trợ 20 tỷ đồng để tỉnh khắc phục việc sạt lở kè Gành Hào. Đề nghị Bộ NN&PTNT, Chính phủ hỗ trợ 170 tỷ đồng để tỉnh sên vét 179 kênh cấp II, cấp III vượt cấp, hỗ trợ nhiêu liệu cho nông dân bơm tát nước. Đồng thời kiến nghị sớm triển khai xây dựng âu thuyền Ninh Quới và đầu tư hai tuyến kênh dẫn nước ngọt từ Sóc Trăng về Bạc Liêu, tổng kinh phí 2 công trình này khoảng 420 tỷ đồng…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.