Đồng hành cùng nhà nông

Bạc Liêu: Chủ động phòng chống tác động của El Nino trong sản xuất nông nghiệp

Thứ Hai, 25/01/2016 | 08:31

Theo ngành chức năng, do ảnh hưởng của El Nino nên mùa khô năm 2015 - 2016 sẽ diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong tỉnh. Ứng phó với tình hình này, ngành NN&PTNT tỉnh đã đưa ra một số giải pháp phòng chống hạn hán và mặn xâm nhập ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân.

Nông dân huyện Vĩnh Lợi bơm nước vào ruộng phục vụ sản xuất giống lúa Tài nguyên. Ảnh: M.Đ

Dự báo tác động của El Nino

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa mưa ở Bạc Liêu kết thúc sớm vào đầu tháng 11/2015; lượng mưa giảm xuống 14% so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ mùa khô dự báo xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1oC. Hiện nay, mực nước tại các trạm chính trên hệ thống sông Cửu Long ở mức thấp, nước mặn đã xâm nhập sâu 20 - 30km vào các cửa sông thuộc các tỉnh ven biển ĐBSCL và đã xuất hiện tình trạng khô hạn. Trước tình hình trên, Sở NN&PTNT đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2015 - 2016 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về sản xuất nông nghiệp ở vùng Bắc quốc lộ (QL) 1A, việc điều tiết nguồn nước mặn, ngọt phục vụ sản xuất dự báo sẽ rất căng thẳng. Trong bối cảnh mặn xâm nhập sâu vào các cửa sông, mực nước trên trục kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp đang hạ thấp nên nước mặn từ Bạc Liêu sẽ xâm nhập lên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vào khoảng cuối tháng 3/2016. Nếu hạn chế điều tiết nước mặn sẽ xảy ra nguy cơ thiếu nước mặn cho 67.000ha nuôi tôm ở tiểu vùng chuyển đổi sản xuất, nhất là khu vực TX. Giá Rai. Từ việc thiếu nước mặn cộng với nhiệt độ cao trong mùa khô làm độ mặn trong các ao nuôi tôm có khả năng tăng cao hơn 25%o. Còn nếu điều tiết đủ nước mặn để nuôi tôm thì tiểu vùng chuyển đổi sẽ có nguy cơ mặn xâm nhập sâu vượt Ngã Năm (Sóc Trăng). Từ đó, xâm nhập vào vùng sản xuất lúa đông xuân của Sóc Trăng và 46.500ha lúa của Bạc Liêu. Mặt khác, nước mặn sẽ làm ảnh hưởng gần 9.000ha lúa đông xuân ở tam giác Ninh Quới (huyện Hồng Dân) vào cuối tháng 2/2016.

Ở vùng Nam QL1A, hơn 60.500ha nuôi trồng thủy sản thiếu nguồn nước bổ sung, trong khi đó, độ mặn trong ao tăng cao vượt quá ngưỡng thích hợp cho tôm nuôi. Ngoài ra, tiểu vùng này còn chịu thêm tác động của các đợt triều cường dâng vào tháng 1, 2/2016. Mức triều cường ở trạm Gành Hào (huyện Đông Hải) vượt mức báo động III đe dọa các ao nuôi tôm khu vực ven biển. Dự báo trên 5.000ha tôm nuôi có nguy cơ bị thiệt hại và 2.650ha sản xuất muối cần đề phòng mưa trái mùa xuất hiện vào tháng 1, 2/2016…

Các giải pháp phòng chống

Ngành Nông nghiệp tỉnh xác định, cần tập trung công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua việc họp các tổ, nhóm đoàn thể để giúp người dân nắm rõ diễn biến thời tiết. Từ đó chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn và phòng tránh tác hại đến sản xuất và đời sống.

Giải pháp quan trọng nhất là tổ chức lại sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Trước mắt, đối với sản xuất lúa, cần tập trung gia cố bờ bao để giữ nước, tích cực bơm trữ nước ngọt lên ruộng. Rút ngắn lịch thời vụ bằng cách sử dụng  giống lúa ngắn ngày và áp dụng biệp pháp tưới nước tiết kiệm. Đối với nuôi trồng thủy sản cần gia cố bờ bao, cống bọng, nạo vét mương nội đồng để trữ nước trong ao. Riêng vùng Nam QL1A cần đề phòng triều cường dâng cao.

Do ảnh hưởng mạnh của hiện tượng El Nino nên từ tháng 3 - 5/2016 người nuôi tôm cần hết sức thận trọng khi thả tôm nuôi. Cần trữ nước trong ao nuôi, nhất là khu vực TX. Giá Rai, không nên chờ lấy nước triều cường dâng. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi từ nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2015. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cống và xây dựng kế hoạch đắp đập ngăn mặn. Phát động nhân dân tu bổ, gia cố bờ bao, ao đầm, nạo vét kênh mương nội đồng, trữ nước chống hạn, chống xâm nhập mặn…

Theo ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN&PTNT: “Năm nay, do ảnh hưởng El Nino nên việc điều tiết nước gặp khó khăn nhiều hơn các năm trước. Do đó, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo ngành chức năng tập trung kiểm tra hệ thống cống, theo dõi diễn biến nguồn nước. Đồng thời phối hợp với tỉnh Sóc Trăng vận hành tốt hệ thống cống phân ranh mặn - ngọt để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra…”.

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.