Đời sống - Xã hội
Huyện Phước Long: Phát huy sức trẻ để giảm nghèo bền vững
Cùng với các cấp, các ngành trong huyện, thời gian qua tuổi trẻ Phước Long đã tăng cường truyền thông, thông tin, nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo, khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trong đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) nói riêng, người dân nói chung. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Bí thư Huyện đoàn Phước Long - Ngô Thị Như Ý trao tượng trưng hỗ trợ con giống cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.L
TRỢ LỰC CHO HỘ NGHÈO
Chung tay góp sức vì người nghèo, thời gian qua, Huyện đoàn Phước Long đã thực hiện nhiều chương trình cụ thể, thiết thực để giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể là đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông để nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo, khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trong mỗi ĐV-TN nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung.
Cùng với công tác tuyên truyền về giảm nghèo, Huyện đoàn còn tạo sinh kế để người nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Năm 2023, Huyện đoàn đã đỡ đầu cho 4 hộ nghèo bằng hình thức hỗ trợ con giống. Các hộ khi nhận được sự hỗ trợ đều chăn nuôi có hiệu quả và thoát nghèo vào cuối năm 2023.
Chị Ngô Thị Như Ý - Bí thư Huyện đoàn Phước Long, cho biết: “Chăm lo đời sống và hỗ trợ ĐV-TN có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo luôn được tuổi trẻ trong huyện quan tâm và thực hiện bằng nhiều giải pháp. Năm 2023, thực hiện sự chỉ đạo, phân công của Huyện ủy và Tỉnh đoàn, Huyện đoàn nhận đỡ đầu 4 hộ nghèo. Để giúp hộ nghèo có hiệu quả, Huyện đoàn đã gặp gỡ, tìm hiểu nguyện vọng của từng hộ, từ đó thống nhất hình thức hỗ trợ là tặng con giống. Ngoài Huyện đoàn thì hằng năm Đoàn cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng nhận đỡ đầu một hộ nghèo. Các đơn vị thường xuyên đến thăm hỏi, động viên nhằm tiếp thêm động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo”.
NHIỀU CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
Phát huy tinh thần xung kích của ĐV-TN trong phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo, thời gian qua, Huyện đoàn Phước Long đã vận động ĐV-TN áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, học nghề; đồng thời phối hợp với các ngành chuyên môn huyện, định hướng cho thanh niên thực hiện các mô hình phát triển phù hợp, hỗ trợ vốn, tạo chuỗi liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp từ các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên. Nhờ đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, đời sống vật chất của nhiều thanh niên ngày càng được nâng lên, nhiều hộ có thu nhập khá và vươn lên làm giàu chính đáng. Những tấm gương thanh niên tiêu biểu cho ý chí, nghị lực và quyết tâm vượt qua đói nghèo xuất hiện ngày càng nhiều.
Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, tuổi trẻ Phước Long cũng đã nhiệt tình hưởng ứng và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo, người già neo đơn, giúp đỡ cho ĐV-TN nghèo… Trong năm 2023, Huyện đoàn đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ 5 căn nhà nhân ái, tặng hơn 250 suất quà, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt ĐV-TN, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023, huyện Phước Long có 422 hộ thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 1,37% và 990 hộ thoát cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,22%. Kết quả công tác giảm nghèo này có sự đóng góp tích cực của tuổi trẻ Phước Long. Bằng cách huy động nhiều nguồn lực tham gia và thực hiện nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn huyện đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân trong giảm nghèo, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế.
GIA NGUYỄN
- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm
- Thiếu nhi Bạc Liêu thi đua làm việc tốt
- Mở cổng thi thử cuộc thi tiếng Anh cán bộ trẻ năm 2025
- Gấp rút hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp
- Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thay đổi?