CHUYỂN ĐỔI SỐ

Từng bước hình thành nông thôn mới thông minh

Thứ Sáu, 07/07/2023 | 15:27

Bạc Liêu xác định chuyển đổi số (CĐS) trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) XDNTM trên địa bàn. Từ đó, từng bước hình thành sản xuất thông minh, nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng.

Từ nay đến năm 2025, Bạc Liêu phấn đấu ít nhất 60% hồ sơ công việc cấp xã liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện trên nền tảng số. Ảnh: N.Q

Xây dựng ấp thông minh

Ngày 7/7, UBND xã Phong Thạnh A (TX. Giá Rai) triển khai kế hoạch chi tiết về CĐS trên địa bàn. Chính quyền địa phương phối hợp với Viễn thông Bạc Liêu xây dựng kế hoạch này gắn với XDNTM ở xã Phong Thạnh A kiểu mẫu về giáo dục, chọn ấp 18 thí điểm gầy dựng nên ấp thông minh, dần hướng đến “UBND xã không giấy”. Đồng chí Phạm Văn Hết - Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh A cho biết, kế hoạch sẽ được trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt vào giữa tháng 7/2023, sau đó sẽ tiến hành thực hiện ngay.

Trước đó, ngày 30/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều đã thống nhất cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp triển khai thí điểm mô hình “Xây dựng ấp thông minh trên địa bàn xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long”.

Theo ông Đặng Minh Pháp - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT), Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, xây dựng thành công mô hình ấp thông minh thí điểm tại ấp Bình Tốt A và hướng tới mở rộng ứng dụng một số giải pháp trên toàn xã Vĩnh Phú Tây phù hợp với điều kiện hạ tầng, dịch vụ nông thôn và nhu cầu của cán bộ chính quyền, người dân. Qua đó, từng bước đưa các giải pháp nông thôn thông minh trong quản trị chính quyền, vận hành dịch vụ với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, hình thành cơ sở dữ liệu khu vực nông thôn để đáp ứng yêu cầu về kết nối chia sẻ dữ liệu nông thôn trên toàn tỉnh.

CĐS trong XDNTM là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện CTMTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Từ đó, từng bước hình thành sản xuất thông minh, nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng. Chủ trương của tỉnh là khuyến khích người dân nông thôn chủ động áp dụng thực hiện CĐS, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống người dân.

Ứng dụng công nghệ số

Cách đây 1 tháng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 110 thực hiện Chương trình CĐS trong XDNTM, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Bạc Liêu sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong XDNTM, trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CĐS, triển khai thí điểm mô hình CĐS, phát triển xã hội số, xây dựng chính quyền số trong XDNTM.

Về xây dựng chính quyền số trong XDNTM, tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng phục vụ CĐS nông thôn. Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị CNTT. Đẩy mạnh áp dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành các cấp (huyện, xã).

Về mục tiêu cụ thể, tỉnh sẽ tổ chức đồng bộ, thống nhất CTMTQG XDNTM trên nền tảng số, ít nhất từ 60 - 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được xử lý trên môi trường mạng theo quy định. Tất cả địa phương, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản. Phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu “xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành”, toàn bộ cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện CTMTQG XDNTM được tập huấn, nâng cao năng lực về CĐS.

Ngoài Kế hoạch 110, UBND tỉnh cũng có Kế hoạch 97, ngày 17/5/2023 thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong XDNTM giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn. Trong Kế hoạch 97, Bạc Liêu cũng đặt ra chỉ tiêu ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận số hóa và kết nối trên trang quảng bá xúc tiến du lịch bằng công nghệ số, 50% điểm ứng dụng các giao dịch điện tử…

XDNTM có điểm đầu và không có điểm kết thúc, với mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống người dân, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Và nay, XDNTM có thêm giải pháp mang tính thời đại, đó là CĐS. Giải pháp được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, đòi hỏi sự tham gia chủ động của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thực hiện thành công giải pháp này sẽ góp phần XDNTM hiệu quả và thiết thực, có chiều sâu và bền vững.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.