Xuân Nhâm Dần 2022

Thực hiện tốt “mục tiêu kép” để đem lại hạnh phúc, ấm no cho người dân

Thứ Ba, 08/02/2022 | 14:40

Chung sức, đồng lòng vượt mọi khó khăn để chiến thắng đại dịch COVID-19 là quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị huyện Hồng Dân. Với quyết tâm cao nhất, sự đồng lòng hợp sức của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Hồng Dân đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, đem lại hạnh phúc, ấm no cho người dân!

Huyện Hồng Dân tiếp nhận bảng tượng trưng hỗ trợ trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: C.L

KIÊN QUYẾT CHỐNG DỊCH

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện nhanh chóng kích hoạt các hệ thống đáp ứng nhanh, phát hiện và cách ly kịp thời các ca nhiễm, nghi nhiễm, tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt dập dịch. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đảm bảo an toàn, đúng đối tượng. Với đợt dịch COVID-19 có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay, đội ngũ cán bộ y tế, các chiến sĩ công an, quân đội, tình nguyện viên càng nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn, vất vả trong các khu điều trị cách ly để hàng ngày, hàng giờ cứu chữa người bệnh; bám trụ tại các chốt chặn, các vị trí công tác với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm công tác phòng, chống dịch được thực hiện một cách tốt nhất.

Thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức tuyên truyền với cách làm linh hoạt, sáng tạo, các ban ngành, đoàn thể, địa phương còn giúp người dân hiểu rõ, chấp hành nghiêm các quy định và đồng lòng chặn đứng đà lây lan của vi-rút SARS-CoV-2. Từ đó, Nhân dân trong huyện đã và đang đoàn kết, đồng lòng, kề vai sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống, đẩy lùi COVID-19. Điều đó không chỉ được phản ánh qua quyết tâm xây dựng các “pháo đài” chống dịch mà còn thể hiện ở tinh thần  “chia ngọt sẻ bùi” khi nhiều tổ chức, cá nhân sẵn sàng đóng góp công sức, kinh phí, hiện vật vào công cuộc phòng chống dịch. Kết quả, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt.

Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Hồng Dân kêu gọi toàn hệ thống chính trị không chủ quan lơ là, luôn chủ động mọi giải pháp phòng chống dịch. Không chỉ nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám, chữa bệnh; tăng cường giám sát và cách ly tốt các đối tượng theo quy định mà phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Nông dân huyện Hồng Dân thăm đồng (ảnh trên) và thu hoạch tôm càng xanh. Ảnh: T.H - C.L

SÁT CÁNH VỚI NGƯỜI DÂN

Điều đáng nói, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song với quyết tâm nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tạo điều kiện để kinh tế - xã hội của huyện Hồng Dân tiếp tục ổn định và phát triển. Đặc biệt, giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền đã thành lập các tổ giám sát ngày đêm “nằm đồng” hỗ trợ người nông dân thu hoạch, mua bán lúa - tôm. Từ đó, nông dân sản xuất có đầu ra, mang về thu nhập ổn định, không xảy ra tình trạng tồn đọng. Nhiều máy gặt đập sau khi giúp nông dân địa phương, còn tham gia hỗ trợ các huyện bạn như Phước Long, Vĩnh Lợi thu hoạch lúa.

Trên đà thành tựu đã đạt được, bước sang năm 2022, huyện Hồng Dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Trong đó, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, đưa Hồng Dân trở thành địa phương có tiềm lực phát triển nông nghiệp của vùng Bắc Quốc lộ 1A; xây dựng huyện trở thành trung tâm sản xuất lúa, xuất khẩu gạo của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Tập trung phát triển lúa chất lượng cao, lúa đặc sản tại vùng sinh thái ngọt ổn định và phát triển các mô hình lúa hữu cơ, lúa chịu mặn đối với vùng chuyển đổi. Tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, tăng cường liên kết với doanh nghiệp tạo sự ổn định đầu ra sản phẩm và nâng tầm giá trị của ngành ngày một hiệu quả hơn. Huyện cũng tích cực mời gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Ninh Quới, từng bước đưa Ninh Quới A trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại của huyện và trở thành thị trấn vào năm 2030.

Trước thềm xuân mới Nhâm Dần, toàn Đảng bộ, quân, dân huyện Hồng Dân phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tất cả vì mục tiêu đem lại no ấm, hạnh phúc cho Nhân dân!

Nguyễn Văn Thới - Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.