Xuân Nhâm Dần 2022

Làm tốt công tác chăm lo đối tượng chính sách và người nghèo

Thứ Tư, 26/01/2022 | 09:57

Năm 2021 đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị huyện Hòa Bình. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tích cực vận động mọi nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội, giúp người dân vượt qua  khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình - Trần Minh Thới (thứ hai từ phải sang) cùng các mạnh thường quân tặng vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: H.Đ

Cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2021, dù trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng các chế độ chính sách đối với gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội luôn được thực hiện kịp thời. Công tác giảm nghèo được quan tâm, chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, trong năm đã có trên 4.190 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Vận động Quỹ Vì người nghèo và Quỹ An sinh xã hội được gần 16,7 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch. Từ nguồn quỹ trên, cộng với nhiều biện pháp, hình thức hỗ trợ, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 0,46% (tương đương 128 hộ), đã giảm xuống còn 0,21% (tương đương 58 hộ).

Bên cạnh đó, Hòa Bình cũng thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trẻ em và người đã hoàn thành điều trị COVID-19… Qua 6 đợt tổ chức thực hiện trên tinh thần dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đã có 26.625 lao động và 193 hộ kinh doanh được nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 36,8 tỷ đồng. Huyện cũng đã trích Quỹ An sinh xã hội trên 4 tỷ đồng để giải quyết trước cho những hộ khó khăn… Không chỉ vậy, huyện còn vận động hàng chục tấn gạo, hàng ngàn suất quà, suất ăn…, hỗ trợ hàng ngàn lượt người dân trở về từ vùng dịch được cách ly tập trung, những trường hợp nhiễm bệnh có hoàn cảnh khó khăn…

Hội LHPN huyện Hòa Bình vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: H.T

Trước tình trạng nhiều người lao động bị mất việc, tìm việc rất khó khăn do dịch bệnh, huyện đã chỉ đạo các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Với sự linh hoạt, tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp, trong năm 2021 đã giải quyết việc làm cho 3.123 lao động (trong đó lao động trong tỉnh là 1.926 người, ngoài tỉnh 1.197 người), đạt 104,1% chỉ tiêu kế hoạch…

Có thể nói, năm 2021 là một năm đầy gian nan do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt công tác an sinh xã hội.

Với tinh thần, ý chí đó, tin rằng năm 2022, Hòa Bình sẽ gặt hái nhiều thành tích mới, thắng lợi mới trên mọi mặt trận, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho Nhân dân.

Trần Minh Thới - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.