Xã hội hóa văn hóa - văn nghệ: Cần phát huy

Thứ Tư, 02/11/2016 | 15:57

Trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn hẹp thì việc thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được xem như một “cứu cánh”. Hiệu quả của hoạt động xã hội hóa cần được nhân rộng và phát huy để văn hóa phát triển bền vững.
Theo Wikipedia tiếng Việt thì “xã hội hóa chính là quá trình con người liên tục tiếp thu văn hóa vào nhân cách của mình để sống trong xã hội như là một thành viên. Tuy nhiên, khái niệm xã hội hóa mà những năm gần đây ở Việt Nam thường được dùng để chỉ sự quan tâm cũng như đóng góp của toàn xã hội như xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa văn hóa, y tế... (cho tư nhân đấu thầu những công trình, cơ sở của nhà nước, nhân dân và kinh phí qua sự thâu vé vào cửa các xa lộ, di tích, khu du lịch…)”. Như vậy, xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được hiểu là việc vận động xã hội tham gia vào sự phát triển của văn hóa. 

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức tặng hoa cho nhà tài trợ tại Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2016. 
Ảnh minh họa: H.T

Những năm gần đây, tỉnh nhà thu hút sự quan tâm đầu tư cho văn hóa từ các công ty, doanh nghiệp trong bối cảnh xây dựng một Bạc Liêu ngày càng phát triển. Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức với quy mô lớn và ngày càng “tiệm cận” đến chất lượng cao. Và phía sau thành công của những hoạt động đó, không thể không kể đến “bóng dáng” của rất nhiều công ty, doanh nghiệp. Có thể điển hình là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu tài trợ khoảng 300 triệu đồng cho lễ hội Dạ cổ hoài lang; Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu tài trợ cuộc thi “Hát cùng Bolero” 2016 trên 200 triệu đồng; Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Âu Vững và Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú tài trợ chương trình Giai điệu phương Nam (của Đài PT-TH Bạc Liêu) 200 triệu đồng; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh tài trợ liên hoan Kịch ngắn, kịch vui toàn quốc năm 2015 khoảng 70 triệu đồng (để Bạc Liêu tham gia liên hoan); Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Công Lý tài trợ chương trình Giai điệu phương Nam 200 triệu đồng, hội thi Giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu 250 triệu đồng, chương trình Giọng ca nhí - Hò Xự Xang Xê Cống 2015 là 300 triệu đồng… Anh Lê Anh Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh từng chia sẻ rằng: “Tôi thích văn nghệ, nên tôi luôn sẵn lòng sát cánh với tỉnh trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ”. Điều này cho thấy, Bạc Liêu đã và đang thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo tinh thần chỉ thị của Chính phủ về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội hóa các lĩnh vực VH-TT&DL. Chỉ thị nêu rõ: Phát triển xã hội hóa gắn liền với mục đích vừa tăng nhanh số lượng, vừa không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm VH-TT&DL, sáng tạo ra nhiều tác phẩm, công trình nghệ thuật, thể thao có giá trị đỉnh cao, xứng tầm thời đại. Đồng thời, quá trình xã hội hóa cần ưu tiên, khuyến khích đầu tư và có chính sách ưu đãi cho những lĩnh vực then chốt, có vai trò quan trọng trong việc định hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ và giá trị xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân gian, phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc, làm cơ sở và chỗ dựa vững chắc cho quá trình xã hội hóa hoạt động VH-TT&DL.
Có thể nói, thời gian qua sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân đã tác động không nhỏ đến sự phát triển chung của tỉnh. Bởi nếu không có sự giúp sức ấy, thì nhiều công trình, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ nói riêng, sự phát triển của ngành Văn hóa nói chung, sẽ không được “thuận buồm xuôi gió”! Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực thì chuyện “hậu đãi” đối với nhà tài trợ cũng còn một số băn khoăn. Với suy nghĩ “có qua có lại mới toại lòng nhau”, một số đơn vị tổ chức đã dành thời gian PR (quảng cáo) cho các công ty, doanh nghiệp trong chương trình văn nghệ, nhưng lại PR quá đà, gây điều tiếng không hay cho cả đơn vị tổ chức lẫn nhà tài trợ.
Khi kinh phí còn hạn hẹp thì cần phải thực hiện xã hội hóa văn hóa - văn nghệ nếu muốn phát triển văn hóa một cách bền vững. Nhưng làm sao để giữ được sự đóng góp về lâu dài, cũng như giữ được hình ảnh đẹp cho cả đôi bên là chuyện cần được tính đến! 
Ngọc Vũ 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.