Về miền Tây, ăn cá rô rang muối

Thứ Hai, 29/07/2013 | 18:19

Mùa nước nổi hoặc khi trời sa mưa, cá rô lớn rất nhanh và mập béo vì lúc này nguồn thức ăn trong thiên nhiên rất phong phú. Cá rô to độ 2 - 3 ngón tay được gọi cá rô “mề”, còn nhỏ hơn thì gọi là cá rô “tôm tích”. Cá rô thịt dẻ dặt, thơm ngon, tùy theo cá lớn hay nhỏ mà có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon…

Cá rô rang muối là một món ẩm thực dân dã nhưng rất độc đáo. Với món ăn này thì phải chọn cá rô “mề”. Cá để nguyên con, rửa sạch với ít nước muối pha loãng rồi để cho ráo nước.

Rửa sạch ơ đất dùng để rang cá, sau đó dùng giẻ lau khô. Lót một ít muối hột dưới đáy ơ rồi xếp cá lên trên. Rải tiếp một ít muối hột lên bề mặt cá. Vặn lửa vừa phải, đậy hé nắp ơ. Khi ơ nóng, muối sẽ nổ lụp bụp, có thể bỏ vào ơ thêm một ít sả bằm. Khoảng 10 phút thì muối sẽ hết nổ, khi ấy cá đã chín, có thể gắp ra dĩa. Ăn cá rô rang muối kèm với các loại rau thơm như: diếp cá, tía tô, húng chanh, húng lủi và khóm, dưa leo, khế chua, chuối chát… xắt lát mỏng. Chấm cá với muối ớt đỏ và kèm thêm vài trái ớt hiểm xanh mới đúng điệu.

Thịt cá rô mềm nhưng dẻ dặt, ngon ngọt, thơm lừng mùi sả…, ăn một lần là nhớ mãi.

Hoàng Thám

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.