Tăng cường quản lý lễ hội ở các điểm du lịch

Thứ Hai, 20/03/2017 | 16:31

Mỗi năm, các điểm du lịch Bạc Liêu tưng bừng tổ chức nhiều lễ hội đặc sắc, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa. Nhờ làm tốt công tác quản lý nhà nước, các lễ hội ngày càng diễn ra theo hướng văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc văn hóa.

Bạc Liêu là vùng đất hội tụ của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa nên sắc màu lễ hội rất phong phú, độc đáo. Phần lớn lễ hội của người Bạc Liêu gắn liền với điểm du lịch, cơ sở thờ tự. Có thể kể đến lễ hội Quan âm Nam Hải (Khu Quán âm Phật đài, TP. Bạc Liêu); lễ hội Dạ cổ hoài lang (Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, TP. Bạc Liêu); lễ hội Kỳ yên (ở các đình, miếu trong tỉnh); lễ hội Oóc-om-bóc (ở các chùa Khmer)... Mặc dù quy mô tổ chức, sức hấp dẫn khác nhau, nhưng các lễ hội này đã góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Bạc Liêu, thu hút lượng khách du lịch rất lớn.
Trước đây, hầu hết lễ hội đều do Ban quản lý điểm du lịch, Ban trị sự chùa đứng ra tổ chức, nhưng nay đã có sự can thiệp của ngành chức năng, chính quyền địa phương. Việc tăng cường vai trò quản lý nhà nước với lễ hội là nhằm chấn chỉnh những mặt hạn chế, từng bước xây dựng tính chuyên nghiệp, văn minh cho du lịch Bạc Liêu. Khi chưa được Nhà nước trợ lực, hình thức tổ chức phần “lễ” khá rườm rà, các hoạt động phần “hội” lại đơn điệu, tình hình an ninh trật tự chưa được đảm bảo, chất lượng các dịch vụ du lịch không đạt chuẩn... Cũng vì vậy, du lịch Bạc Liêu những năm trước luôn “mất điểm” với du khách.

 Lễ hội Quan âm Nam Hải tại Khu Quán âm Phật đài ngày càng tạo ấn tượng tốt với du khách. Ảnh: H.T

Xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Điển hình nhất là UBND đã chỉ đạo quyết liệt, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành hữu quan và chính quyền địa phương. Theo đó, công tác phổ biến pháp luật, giá trị lễ hội cho đơn vị tổ chức và người dân, du khách được đẩy mạnh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tín ngưỡng lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp, dần loại bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát lễ hội được thực hiện thường xuyên, phối hợp chặt chẽ giữa ngành chức năng và đơn vị tổ chức. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng lễ hội, điểm du lịch để trục lợi, nhất là nạn đội giá, chèo kéo du khách.
Không chỉ vậy, công tác này còn góp phần làm đa dạng, tăng sức hấp dẫn các hoạt động của lễ hội. Đến với lễ hội Quan âm Nam Hải, du khách ngoài việc tham gia các nghi lễ mang sắc màu tâm linh thì còn được hòa mình vào không khí vui tươi của các hoạt động: triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật Bạc Liêu, múa lân - sư - rồng, văn nghệ, chợ dân gian... Đặc biệt, các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm của Nhà nước. Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm công tác vận động, tuyên truyền đồng bào thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa lễ hội; công an tham gia giữ gìn an ninh, điều tiết giao thông, sắp xếp trật tự mua bán; trạm y tế kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; ban văn hóa hỗ trợ tổ chức hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian... Ông Trần Minh Huấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban ngành và chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch phối hợp quản lý, hỗ trợ nhân lực và vật lực cho các lễ hội tại điểm du lịch. Không những giúp cho lễ hội phát huy bản sắc văn hóa trong thời hội nhập, hoạt động này còn làm cho các điểm du lịch từng bước đi vào nền nếp, tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh cho du khách”.
Hơn 480.000 lượt du khách về Bạc Liêu (tăng 11,6% so với cùng kỳ) trong mùa lễ hội quý 1 - năm 2017 một phần là nhờ vào sự tác động của công tác quản lý nhà nước. Thiết nghĩ, đây là việc làm lâu dài, thường xuyên cần được tiếp tục phát huy trong chặng đường phát triển du lịch sắp tới. Làm tốt vấn đề này, du lịch Bạc Liêu sẽ từng bước nâng dần tính chuyên nghiệp, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội trong đời sống hiện đại.
yến ngọc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.